Vũ Hoàng Lương Huy, thủ khoa khối A01 với 29,8 điểm học 11-12 tiếng mỗi ngày dù đã trúng tuyển sớm vào Đại học Ngoại thương và Bách khoa TP HCM.
Năm nay, không thí sinh nào đạt 30 điểm, thủ khoa các tổ hợp đạt 28,9-29,8 điểm, trong đó A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) cao nhất.
Thanh HóaMai Duy Anh Quân, thủ khoa khối B toàn quốc với 29,8 điểm sẽ theo học Y khoa để hoàn thành ước mơ làm bác sĩ dang dở của mẹ.
Nam sinh Bắc Giang giành ngôi thủ khoa khối A toàn quốc sau quãng thời gian tụt dốc, luôn ở top cuối của lớp.
Cả nước có 656 bài thi bị điểm liệt, giảm gần 440 bài so với năm ngoái. Tiếng Anh vẫn là môn có nhiều điểm liệt nhất.
Hải PhòngPhạm Thị Vân Anh, thủ khoa khối D01 năm 2023, từng giành giải nhất thi Toán của thành phố và đạt 6.0 IELTS.
Với 1.232 điểm 10, trong đó môn Ngoại ngữ 106, thủ đô Hà Nội đứng đầu cả nước về số điểm tuyệt đối.
Nam ĐịnhThay đổi từ khối A01 sang học Văn nhưng Đan Thanh về đích xuất sắc với điểm 10 duy nhất cả nước. Bài thi được em viết trong 11 mặt giấy.
Trước khi trở thành thủ khoa khối A toàn quốc, Trần Nguyệt Hằng từng tự ti, chán nản vì điểm kiểm tra luôn thấp hơn trung bình của cả lớp.
Cả 10 tỉnh, thành có điểm Văn cao nhất đều đạt từ 7,4 trở lên. Trong đó, Hà Nam cao nhất.
Nam Định 5 năm liền dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Toán thi tốt nghiệp THPT với 7,128 điểm, Hà Giang thấp nhất.
Vĩnh Phúc có điểm trung bình tất cả môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước với 7,219 điểm, soán ngôi của Nam Định năm ngoái.
Vũ Thị Vân Anh, học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Vụ Bản, Nam Định đạt 57,3/60 điểm, trở thành thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Số điểm 10 giảm nhiều ở các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, chiều tăng mạnh nhất ở môn Giáo dục công dân. Tổng số điểm 10 lên cao so năm ngoái.
Thủ khoa các khối xét tuyển đại học cao nhất đang thuộc về thí sinh ở TP HCM và Thanh Hóa với 29,8 điểm ở tổ hợp khối A01 và B00.
Điểm trung bình hơn tám trăm nghìn bài thi tiếng Anh là 5,45. Có gần 500 thí sinh đạt điểm 10.
Phổ điểm môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 18/7.
Từ nay đến hết 27/7, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo; đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học muộn nhất đến 30/7.
Điểm thi của hơn một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT có tại đây, kèm gợi ý về trường, ngành phù hợp với mức điểm đạt được.
Nhập số báo danh, thí sinh tra cứu được điểm thi tốt nghiệp, phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học và nhận gợi ý ngành học có điểm chuẩn tương tự năm ngoái, trên VnExpress.