Ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật cách chức khi không còn tại vị thể hiện tính răn đe và lưu dấu trong hồ sơ Đảng.
"Việc xử lý kỷ luật về hành chính với một cựu Bộ trưởng chưa có tiền lệ nên khó", Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.
Bộ Nội vụ đã báo cáo các phương án thực hiện kỷ luật hành chính cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Ban cán sự Đảng Chính phủ đang xem xét để quyết định.
Các cơ quan chức năng được giao khẩn trương rà soát để sửa đổi và bổ sung quy định xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu.
Trong nghị quyết về hoạt động chất vấn, Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.
Do những vi phạm trong công tác cán bộ, ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương.
Sau khi Thủ tướng ký quyết định xoá tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, các bộ liên quan đang nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý các chế độ, chính sách của ông này.
Trước việc Thanh tra Nội vụ chỉ ra nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016, Bộ này khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra.
Phó văn phòng Bộ Công Thương ký công văn gửi Cảng vụ Hàng không miền Bắc xin cho ông Vũ Huy Hoàng vào khu cách ly của sân bay Nội Bài, trong khi chưa được cấp trên phê duyệt.
Khu đất 4 mặt tiền đắc địa nhất Sài Gòn được cựu phó Chủ tịch UBND TP HCM ký quyết định cho Công ty Sabeco Pearl thuê trong 50 năm.
Hà NộiCựu bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố ngày 10/7.
Hà NộiÔng Phan Chí Dũng, 63 tuổi, cựu vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương, bị cáo buộc có sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước.
Nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc duyệt chủ trương cho Sabeco thoái vốn, khiến 6.000 m2 đất "vàng" ở quận 1 vào tay tư nhân với giá rẻ.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc đã duyệt chủ trương cho Sabeco thoái vốn, khiến 6.000 m2 đất "vàng" ở quận 1 vào tay tư nhân gây thiệt hại hơn 3.816 tỷ đồng.
Bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên thứ trưởng Bộ Công thương, bị truy nã do đã bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra khởi tố về sai phạm trong phê duyệt cho Sabeco thoái vốn.
Ngoài sai phạm của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Kim Thoa, Phó chủ tịch TP HCM... các doanh nghiệp cũng góp nhiều "động tác" để thâu tóm khu đất đắc địa.
Theo Bộ Công an, nguyên nhân nhiều khu đất "vàng" công sản bị tư nhân thâu tóm là bộ ngành đã chi phối quyền lực gần như tuyệt đối, buông lỏng quản lý...
Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc "có vai trò chính, trực tiếp" trong sai phạm liên quan hơn 6.000 m2 đất ở trung tâm TP HCM.
Hà NộiPhiên xét xử cựu bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm hoãn sau gần 60 phút làm việc do vắng 3 bị cáo và nhiều người liên quan.