Giành giải ba cuộc thi khoa học quốc tế, Phạm Huy (Quảng Trị) được Đại học FPT trao học bổng toàn phần 4 năm trị giá 290 triệu.
Phạm Huy, nam sinh chế cánh tay robot, đang tìm kiếm người khuyết tật để thử nghiệm sản phẩm, nếu thành công sẽ tặng cho người đó.
Chia sẻ tại lễ vinh danh chiều 24/5, nam sinh lớp 11 Phạm Huy khẳng định cánh tay robot mới là bản thử nghiệm để tham dự cuộc thi ở Mỹ, tới đây em sẽ thu gọn và phát triển sản phẩm để phục vụ người khuyết tật ở quê hương Quảng Trị.
Chiều 24/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khen thưởng đoàn học sinh tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF 2017). Phạm Huy với cánh tay robot giành giải ba cao nhất, được nhận bằng khen của Bộ.
Đề tài cánh tay robot cho người khuyết tật của Phạm Huy giành giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức ở Mỹ có 1.800 người tham gia.
Là cuộc thi khoa học quốc tế lớn nhất thế giới dành cho học sinh trung học, Intel ISEF hàng năm thu hút 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 triệu đôla Mỹ.
Sáng 13/5, sau khoảng 10 phút trả lời phỏng vấn, Phạm Huy - nam sinh lớp 11 chế tạo cánh tay robot - đã được cấp visa và tối nay lên đường sang Mỹ dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF 2017).
Dự kiến 10h ngày 13/5, em Phạm Huy (lớp 11 trường THPT Quảng Trị) sẽ được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn lần ba, nhằm xem xét cấp visa tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại California.
Cánh tay robot của Phạm Huy (THPT Quảng Trị) được hình thành sau 4 năm nghiên cứu, giành giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật phía Bắc và đại diện Việt Nam dự thi Intel ISEF 2017 tổ chức tại Mỹ vào giữa tháng 5.
Sinh ra ở mảnh đất có nhiều nạn nhân chiến tranh, Phạm Huy (THPT Quảng Trị) đã nghiên cứu, sáng tạo cánh tay robot có thể thực hiện 31 cử chỉ riêng biệt nhằm hỗ trợ người khuyết tật.
Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ, nhưng nam sinh Quảng Trị cùng giáo viên hướng dẫn bị từ chối cấp visa.