Người Bình Định không gọi 'võ đường' mà thay bằng 'lò võ', người tập võ cũng như luyện lò rèn, phải trải qua các giai đoạn khắc nghiệt mới giỏi.
Các môn phái khác thường nói võ sĩ quyền Anh để hở toàn bộ khi thủ thế, nhưng dù đánh vào chỗ hở đó cũng chẳng nhằm nhò với họ.
Đối thủ cao hơn hẳn cái đầu, bắp thịt cuồn cuộn như Lý Đức, bẻ ống sắt, chặt gạch 'dằn mặt' nhưng vẫn bị tôi đánh bại hàng chục lần.
Lý Tiểu Long từng đánh bại cả nhà vô địch Karate, Muay Thái, Judo, quyền Anh cùng thời thời, nhưng bản sao thì tầm thường.
Võ sư phải thượng đài so tài với MMA giống như VĐV điền kinh phải xuống nước thi bơi.
Giới hạn luật thi đấu đã ngăn cản hầu hết đòn thế, khiến các môn võ cổ truyền gần như giống nhau và vô hại khi đánh trên võ đài.
Lên võ đài đấu với người thật khác rất nhiều so với đứng yên một chỗ mà đẩy 400 kg cát hoặc đẩy 100 kg tạ.
Người thách đấu không phải là kẻ gan dạ, người được thách đấu từ chối cũng không phải là kẻ hèn nhát.
Mike Tison chưa bao giờ đấm vỡ quả dừa, Mayweather cũng chưa bao giờ đi chặt gạch, biểu diễn nội công chắc gì đã đánh thắng người khác.
Đây chỉ là trận đấu mang tính cá nhân giữ Flores và Từ Hiểu Đông, không phải giữa võ cổ truyền Việt Nam với MMA.
Flores ra đòn không phải để tính điểm, không cần các khái niệm thu đòn cứng nhắc, hay chỉ ra một chiêu rồi dừng lại chờ trọng tài phất cờ.
Dùng tuyệt chiêu Vịnh Xuân hóa giải đòn đánh của đối thủ, Flores đã cho thấy võ truyền thống rất đa dạng và mạnh mẽ.
'Thiếu Lâm thường dùng côn, gậy, Võ Đang dùng kiếm, Vịnh Xuân lấy nhu thắng cương... thì làm sao so sánh với MMA chuyên về cận chiến được?'
'Các đòn thế ban đầu của võ cổ truyền đều rất nguy hiểm, nhắm vào những tử huyệt nhưng ngày nay bị cấm, chỉ giữ lại tinh thần thượng võ'.
'Người có võ chưa chắc đánh lại mấy tay chuyên đánh lộn, học võ nhiều không đồng nghĩa với việc đánh nhau giỏi'.
Nghiệp võ thuật thường khó giàu nên chẳng ai muốn theo học, võ Bình Định dần mai một.
'Thực chiến không phải dùng tay không đấm nhau trên võ đài, mà thông thường sẽ sử dụng cả vũ khí để giao đấu ngoài đời thực'.
'Thắng thua trên võ đài là do người luyện có tinh thâm, có kỹ năng áp dụng thực chiến hay không, chứ không có môn phái nào là vô địch'.
Nếu thi đấu đối kháng, võ truyền thống buộc phải sửa đổi chiêu thức, học hỏi thêm từ các môn võ hiện đại.
Cuộc chiến giữa Lã Cương và Từ Hiểu Đông nếu xảy ra ngày xưa, khó mà nói ai thắng ai.