"Nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng tình", đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.
Dẫn ra nhiều ví dụ về tình trạng thực phẩm nhiễm chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật trong bữa ăn hàng ngày, đại biểu Trần Ngọc Vinh cảnh báo nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe của người dân đang ở mức trầm trọng.
"Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, nêu cao vai trò trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng Facebook, mạng xã hội, trang thông tin điện tử", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.
Nhắc nhở Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhiều lần cần đi vào trọng tâm câu hỏi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn "giúp" ông Bình tóm gọn phần trả lời.
Chưa hài lòng với trả lời "đã giao địa phương giải quyết", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã tìm Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang để chất vấn về tình trạng bôi trơn sổ đỏ.
23 đại biểu đã chất vấn Thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành trong khi 57 người khác đang chờ đến lượt trong những ngày tiếp theo của phiên chất vấn dự kiến kéo dài 2,5 ngày.
"Khi hàng triệu công nhân vật lộn với mức lương vài triệu đồng thì nhiều cán bộ, thậm chí cấp thấp, lại giàu lên nhanh chóng", đại biểu Nguyễn Anh Sơn nói.
Dù được Bộ trưởng Giáo dục trấn an việc tích hợp môn Lịch sử không phải là xem nhẹ, số tiết học ở bậc THPT còn tăng lên, nhưng đại biểu vẫn lo ngại khó đảm bảo chất lượng dạy học.
VKSND Tối cao đã không phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp hơn 310 trường hợp; hủy quyết định tạm giữ, yêu cầu trả tự do cho 385 người; hủy quyết định tạm giữ, không phê chuẩn gia hạn tạm giữ gần 800 người.
Không chủ động được hết các khoản chi, trong suốt nhiệm kỳ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng gặp phải không ít thách thức khi xử lý bài đầu vào cho ngân sách.
Chất lượng khám chữa bệnh, y đức, tình trạng quá tải… là những vấn đề cấp bách trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, đòi hỏi nỗ lực lớn từ phía ngành Y tế.
Hôm nay, tất cả các thành viên Chính phủ đều tham gia phiên chất vấn cuối cùng của Quốc hội khoá 13 để trả lời những thắc mắc của đại biểu liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
Được bổ nhiệm vào ghế nóng đúng giai đoạn kinh tế khó khăn, vị tư lệnh ngành Kế hoạch & Đầu tư luôn nhất quán thông điệp minh bạch và hành động quyết liệt để giải quyết những bất cập của ngành và đất nước.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho rằng, việc Bộ Giao thông Vận tải đề xuất doanh nghiệp nội được nhập tàu cũ nước ngoài về phá dỡ là để quản lý hoạt động này thay vì họ cứ làm chui lủi gây ô nhiễm môi trường.
Cho rằng nhiều cơ quan báo chí được bao cấp cả đầu vào (in báo) và đầu ra (mua báo) dẫn đến gánh nặng ngân sách, đại biểu Quốc hội đề nghị quy hoạch lại mạng lưới báo chí theo hướng giảm bao cấp tài chính.
Nhiều ý kiến cho rằng cần công khai danh tính đại biểu bấm nút hay không khi thông qua luật, nghị quyết nhằm thể hiện trách nhiệm của đại biểu và để dân giám sát.
"Xếp hạng tiến bộ của hệ thống hạ tầng giao thông Việt Nam khích lệ tôi thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo. Tôi luôn nhắc nhở bản thân và cấp dưới không thể bằng lòng với những gì mình đã có", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chia sẻ.
Tất cả bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, Thủ tướng có 75 phút trực tiếp trả lời câu hỏi của đại biểu.
"Công cuộc đổi mới lần này như một đoàn tàu khổng lồ đang chạy với hành khách là hơn 22 triệu thầy cô và học sinh. Không thể dừng lại mà phải vừa chạy vừa điều chỉnh, tăng tốc đột ngột hay cua gấp dễ bị tai nạn", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.
Kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân và có hiệu lực kể từ ngày công bố.