Những ngày nắng nóng, Bệnh viện Thú y ở Hà Nội quá tải vì số "bệnh nhân" tăng gấp ba lần.
Không chỉ Việt Nam, người dân ở nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục từ hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Sự chênh lệch giữa nhiệt độ của cơ quan khí tượng và con số người dùng đo được là do phương pháp, môi trường đo đạc khác nhau.
Nhiệt độ tại Nho Quan (Ninh Bình), Tĩnh Gia, Bái Thượng (Thanh Hóa) đã vọt lên 41 độ; Sơn Tây (Hà Nội) 40 độ C.
Từ 30/6 đến 5/7, hơn nửa đất nước trải qua nắng nóng gay gắt, nhiều nơi như Tĩnh Gia, Bái Thượng (Thanh Hóa), Nho Quan (Ninh Bình) nhiệt độ lên tới 41.
Vùng xoáy thấp đang hình thành sẽ gây mưa rào và giông diện rộng ở Bắc Bộ, bắt đầu từ đêm mai 6/7.
Nắng nóng gay gắt, nhiều người dân Quảng Nam đổ ra kênh thủy lợi Phú Ninh, đằm mình xuống dòng nước trong xanh để giải nhiệt.
Từ ngày 7 đến 9/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, tập trung vào đêm và sáng sớm; vùng núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Khoảng 40 ha ngô ở Hà Tĩnh bị cháy vàng cả cánh đồng do nắng hạn, nguy cơ mất trắng vụ hè thu.
Hàng chục hồ đập ở mực nước chết hoặc chỉ tích được 50% dung tích khiến nhiều diện tích lúa đã gieo bị thiếu nước.