Nếu trong 2 - 3 tháng, cân nặng của bé không tăng hoặc giảm, hãy cho thêm dầu, bơ cũng như tăng lòng đỏ trứng vào các món ăn.
Thức ăn dặm bán sẵn có nhiều muối, đường dễ khiến trẻ rối loạn vị giác, gây biếng ăn. Nó cũng nghèo đạm, dùng lâu dễ khiến bé suy dinh dưỡng.
Chị Jenn xay nhuyễn một số loại rau củ và để trước mặt bé. Tò mò, cô bé lấy thức ăn cho vào miệng, đó là lúc bé bắt đầu quen với mùi vị rau củ.
Hãy tập cho trẻ ăn đa dạng từ 6 tháng tuổi. Lúc này vị giác chưa phát triển, trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận các loại thức ăn và mùi vị khác nhau.
Với nhiều bà mẹ, cho con ăn dặm là việc khá căng thẳng, mệt mỏi nhưng chị Thùy Liên lại cảm nhận "ngày nào cho con ăn cũng là khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn".
Con gái tôi 7 tháng tuổi, nặng 8,2 kg. 5 tháng đầu, cháu bú sữa mẹ gần như hoàn toàn (một tháng chỉ uống sữa ngoài 2 lần, mỗi lần 60 ml).
Con tôi 4 tháng tuổi, nặng 7,3 kg. Vài hôm trước, tôi thử cho cháu ăn dặm. Hôm đầu tiên cháu ăn thì không sao, ngày thứ hai ăn xong thì bị tiêu chảy, ngày thứ ba vẫn vậy.
Bé đã sẵn sàng ăn dặm khi có thể giữ đầu thẳng và tự ngồi được, biết nhận thức ăn từ thìa, bày tỏ sự thích thú với món ăn...
Tôi có em bé được 6 tháng tuổi. Vì phải đi làm nên tôi cho cháu tập ăn bột và đến giờ cháu ăn 4 bữa bột một ngày, có nhiều không?
Các giai đoạn mẹ nên tập cho bé ăn rau là: ngay trong bụng mẹ, 0-6 tháng tuổi, 6-12 tháng và 12-36 tháng.
Con tôi gần 4 tháng tuổi. Cháu rất lười bú mẹ và ăn sữa ngoài. Mỗi khi cho ăn cháu hay bị trớ.
Giống như người lớn, trẻ con cũng bị chi phối bởi cảm xúc trong bữa ăn. Vậy nên các ông bố bà mẹ không nên can thiệp vào cảm xúc của bé một cách thô bạo.
Con em 6 tháng 10 ngày, cao 70 cm, nặng 7,8 kg. Lúc trước, khi chưa đi làm, em cho bé ăn dặm và bú sữa ngoài thì bé ăn và uống sữa rất nhanh, không ngậm.
Con tôi được 6 tháng, cháu đã ăn được cháo nhưng tôi không biết nấu những loại cháo nào và chế biến ra sao để đủ dinh dưỡng cho con.