Theo UBND TP HCM, từ thời điểm trên công trường xử lý rác Gò Cát (Bình Chánh) sẽ bắt đầu hoạt động đồng bộ theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Rác sẽ được phân loại khi tiếp nhận, đáy hố rác có lót tấm HDPE chống thấm, có hệ thống thu gom xử lý nước rác, có hệ thống thu gom khí sản xuất điện.
Sáng qua (2/7), Công ty Môi trường đô thị TP HCM cho biết, công ty vẫn chưa được phép vận chuyển rác đến công trường xử lý rác Gò Cát. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó giám đốc Sở GTCC TP HCM, cho biết, nguyên nhân là do còn một số công trình phụ trợ của công trường xử lý rác này chưa được hoàn thành vì thời gian gần đây mưa nhiều.
Công ty Xử lý chất thải đã cho biết như vậy trong buổi làm việc mới đây giữa Sở GTCC, Công ty Môi trường đô thị và Công ty Xử lý chất thải thành phố. Mà theo quy hoạch của UBND TP HCM, từ ngày 1/7, toàn bộ rác sinh hoạt của thành phố sẽ chuyển từ bãi rác Đông Thạnh về đổ tại Công trường Xử lý rác Gò Cát - Bình Chánh.
Theo kế hoạch, khu xử lý rác Gò Cát, TP HCM sẽ chính thức hoạt động để tiếp nhận rác sinh hoạt của thành phố bắt đầu 1/7. Thế nhưng, theo báo cáo của Công ty Xử lý chất thải (ngày 15/5), thì việc thi công công trình đang gặp rất nhiều trục trặc và hầu như không có khả năng hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.
Bãi rác Gò Cát (do Hà Lan đầu tư tại xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh) sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Theo đó, toàn bộ lượng rác sinh hoạt của thành phố (khoảng hơn 3.000 tấn mỗi ngày) sẽ được chuyển về đây để xử lý.