Chủ tịch Duma Quốc gia Nga công bố danh sách "các quốc gia không thân thiện", được xếp hạng theo số lượng lệnh trừng phạt họ áp đặt với Moskva.
Binh sĩ Nga đầu tiên bị xét xử ở Ukraine xin được "tha thứ" sau khi thừa nhận sát hại một dân thường 62 tuổi hồi tháng 2.
Thủ tướng Phần Lan nói nước này không có ý định cho NATO đặt căn cứ hoặc vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi gia nhập liên minh.
Thủ tướng Đức nói nỗ lực gia nhập EU của Ukraine không thể được đẩy nhanh và kêu gọi khối tìm ra cách "nhanh chóng, thực tế" để giúp Kiev.
Nga cho biết hơn 1.700 lính Ukraine ở nhà máy Azovstal đã ra đầu hàng, nhưng vẫn còn một số tay súng bám trụ bên trong hầm ngầm.
Ukraine tuyên bố lực lượng Nga chịu "tổn thất đáng kể" và phải rút lui khi tiến công một khu dân cư để mở đường tới thành phố Sloviansk.
Bộ trưởng Tài chính Đức nói ông sẵn sàng thảo luận về phương án tịch thu tài sản Ngân hàng Trung ương Nga để trao cho Ukraine tái thiết đất nước.
Mỹ không sẵn lòng chuyển hệ thống pháo phản lực hiện đại cho Ukraine bất chấp đề xuất từ Kiev, dường như vì lo ngại xung đột leo thang.
Lực lượng Nga đã rút khỏi Kharkov, cuộc sống bình thường bắt đầu trở lại, nhưng tâm lý hoang mang, lo âu vẫn bao trùm thành phố đông bắc Ukraine này.
Trong 12 tuần chiến sự, nhiều đô thị Ukraine tan hoang sau khi lực lượng Nga rút quân, trong khi giao tranh vẫn xảy ra khốc liệt ở miền đông.
Ukraine cho biết lực lượng du kích của họ đã gài mìn để chặn một đoàn tàu thiết giáp Nga ở Melitopol, tỉnh Zaporizhzhia, đông nam đất nước.
Phó thủ tướng Borisov nói Nga đang sử dụng vũ khí laser Zadira cho chiến dịch tại Ukraine, cho hay nó có thể đối phó nhiều loại UAV.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đại sứ quán ở thủ đô Kiev đã hoạt động trở lại sau ba tháng đóng cửa do chiến sự tại Ukraine.
Nội bộ NATO bắt đầu xuất hiện những chia rẽ về cách tăng cường triển khai quân ở Đông Âu, cũng như việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển.
Bị vây hãm từ đầu chiến sự, Mariupol trải qua 82 ngày giao tranh khốc liệt và chỉ chấm dứt kháng cự khi lực lượng ở nhà máy Azovstal ra hàng.
Trong phiên tòa tại Kiev, một lính Nga thừa nhận sát hại dân thường 62 tuổi ở Ukraine và có thể đối mặt án tù chung thân.
Nga công bố video tấn công một khẩu đội lựu pháo M777 do Mỹ chuyển cho Ukraine trong trận tập kích ở khu vực miền trung nước này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 959 lính Ukraine trong nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng, sau khi Ukraine thông báo kết thúc nhiệm vụ chiến đấu ở Mariupol.
Kiev nói Nga huy động 15 trực thăng để tìm cách xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine, bao vây lực lượng phòng ngự ở tỉnh miền đông Lugansk và Donetsk.
Tình báo Nga cáo buộc Mỹ "sẵn sàng dùng mọi phương tiện" để đạt mục tiêu tại Ukraine, trong đó có tuyển mộ thành viên IS làm lính đánh thuê.