Hà NộiNam sinh 22 tuổi béo phì, gần đây mệt mỏi, đi khám phát hiện bị đái tháo đường type 2, được cho là ca bệnh ít gặp.
Người bệnh đái tháo đường nên ăn uống cẩn thận, tránh bỏ bữa, tránh rượu bia, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn để ngăn bệnh trở nặng.
Kết quả điều tra về đái tháo đường của người dân từ 18 đến 69 tuổi tại Hà Nội cho thấy tỷ lệ tiền đái tháo đường 16%, nếu không điều trị sẽ thành tiểu đường tuýp 2.
Hà NộiBệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị khoảng 1.000 trẻ bị đái tháo đường, đây là bệnh khó phát hiện, dễ nhầm sang các bệnh khác, gây nhiều biến chứng.
Việt Nam ghi nhận khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó hơn 55% bệnh nhân gặp biến chứng làm gia tăng chi phí điều trị.
Hà NộiNgười đàn ông 66 tuổi, đái tháo đường 8 năm, một tháng qua sốt cao, sút cân nhanh, bác sĩ phát hiện có ổ mủ nhiễm khuẩn trong gan.
Khoảng 4,5 triệu người Việt mắc bệnh đái tháo đường, trong đó gần hai triệu bị biến chứng mắt gây giảm thị lực và có nguy cơ mù lòa không thể hồi phục.
Gần 5 triệu người Việt bị đái tháo đường (còn gọi tiểu đường) nhưng chỉ khoảng 35% được chẩn đoán, còn lại không biết mình mắc bệnh.
Người bị tiểu đường có biểu hiện đi tiểu nhiều lần, thường xuyên khát nước, vết thương lâu lành và giảm thị lực.
TP HCMNgười phụ nữ 60 tuổi ở quận 3 đóng hơn 990 triệu đồng cho một cơ sở để thực hiện liệu trình "trị hết bệnh tiểu đường và bệnh mất ngủ trong 90 ngày".
Ước tính khoảng 3,8 triệu người Việt mắc bệnh tiểu đường, đến hơn 60% trong số này chưa được chẩn đoán và điều trị.
Khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, nhiều người lập tức không ăn đồ ngọt, không ăn hoa quả, chỉ ăn rau không ăn thịt...
Hà NộiNốt mụn bằng hạt đỗ xanh xuất hiện trên bụng người phụ nữ 54 tuổi, sau đó lớn nhanh bằng hạt ngô, hạt nhãn rồi tạo thành ổ áp xe.
Da khô ngứa, da dày, xơ cứng, loét da, mảng da màu vàng quanh mắt... có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.
Nhịn ăn, kiêng khem cực đoan, chế biến thức ăn quá cầu kỳ là những sai lầm khiến bệnh tiểu đường nặng hơn.
Đái tháo đường không điều trị có thể gây mù lòa, tổn thương thần kinh dẫn đến nhiễm trùng phải cắt cụt chi, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
Người trên 45 tuổi, phụ nữ được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, người thừa cân, ít hoạt động thể lực... nên kiểm tra đường huyết.
Bệnh thường không có triệu chứng rõ, chỉ mệt mỏi, buồn nôn nên dễ nhầm với vấn đề thai kỳ.
Người bị tiểu đường tránh các bài tập mạnh như nâng tạ, chống đẩy vì có thể khiến tình trạng bệnh phức tạp hơn.
Thống kê của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong thứ ba với gần 5 triệu người mắc bệnh.