WHO cho biết hơn một nửa quốc gia trên toàn cầu nguy cơ bùng phát bệnh sởi vào cuối năm nay nếu không có biện pháp phòng ngừa khẩn cấp.
Sở Y tế TP HCM lo ngại dịch sởi bùng phát chồng lên các dịch bệnh hiện hữu là sốt xuất huyết và Covid-19, trong bối cảnh hết vaccine sởi và DPT tiêm chủng mở rộng.
Chính quyền New York áp dụng mức tiền phạt 2.000 USD mỗi ngày với những người mắc bệnh và mang mầm bệnh phơi nhiễm đến nơi công cộng.
Bệnh nhân 43 tuổi bị viêm não, hôn mê sâu 10 ngày và phải dùng máy thở.
Ba tháng đầu năm, số ca sởi được báo cáo trên toàn thế giới tăng 300% so với cùng kỳ năm 2018, do có nhiều người bài xích vắcxin.
Khi sởi chưa mọc có thể nấu nước lá diếp cá và riềng để uống, lúc sởi hết nên dùng bài thuốc từ sa sâm, hạt sen.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận năm 2018 có 229.000 bệnh nhân sởi, trong khi năm 2017 ở mức 170.000 ca.
Mỗi tuần TP HCM ghi nhận tới 400 bệnh nhân sởi, dự báo con số này tiếp tục tăng.
Khoảng hai tháng nay số ca sởi TP HCM tăng đột biến, nhiều thai phụ mắc bệnh dẫn đến sinh non, thai lưu.
Từ đầu năm đến nay TP HCM ghi nhận 143 bệnh nhi sởi trong khi năm 2017 không có ca bệnh nào.
Bệnh nhi sởi tăng nhanh, trong khi dịch bệnh tay chân miệng vào mùa khiến nhiều viện nhi ở TP HCM quá tải.
15 trẻ dương tính với virus sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hầu hết chưa tiêm ngừa vắcxin.
Tổ chức Y tế Thế giới thống kê trong sáu tháng đầu năm, châu Âu có hơn 41.000 ca sởi, 37 người tử vong.
Hai bé trai 11 tháng tuổi bị viêm phổi rất nặng do biến chứng bệnh sởi, là dấu hiệu nhắc nhở các gia đình tiêm phòng sởi kịp thời cho trẻ.
Bảy tháng đầu năm Hà Nội ghi nhận 271 bệnh nhân sởi, cả năm ngoái chỉ có 60 ca.
Thai phụ nhiễm rubella có thể gây điếc, tim bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ... ở trẻ khi chào đời.
Dịch sởi đang lan rộng ở Nga với hơn 800 ca được ghi nhận, khiến WHO cảnh báo World Cup 2018 là môi trường hoàn hảo để bệnh bùng phát.
Nổi nốt đỏ ở mặt, loét miệng, bé trai 6 tháng tuổi ở Hà Nội được chẩn đoán bị sởi biến chứng viêm phổi.
Sởi là bệnh lây lan do virus, dấu hiệu lâm sàng là viêm long ở kết mạc mắt, niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa, sau đó phát ban.
Bệnh sởi lây truyền rất mạnh, có thể phát triển thành dịch trong năm nay, trong khi nhiều người lớn không có miễn dịch.