TP HCMNam sinh 16 tuổi thường học khuya, ăn uống không điều độ, nhập viện vì nôn nhiều máu, phải cắt bán phần dạ dày cầm máu.
Hà NộiHơn 10 phẫu thuật viên và 20 y bác sĩ khác của Bệnh viện Việt Đức được huy động để mổ lấy khối u khổng lồ 23 kg ra khỏi cơ thể người đàn ông.
Hà NộiBé trai mắc bệnh Hemophilia - máu khó đông, bị xuất huyết não ba lần lúc 16 tháng tuổi, 2 tuổi và 4 tuổi.
Vĩnh LongAnh Phan Hữu Nghiêm, 37 tuổi, lần đầu tiên "tắm được đúng nghĩa như người bình thường" sau 11 năm điều trị nhiễm trùng do bệnh máu khó đông.
Bệnh rối loạn đông máu Hemophilia thường được người mẹ mang gene bệnh truyền cho con trai, chi phí điều trị có thể lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.
TP HCMPhan Hữu Nghiêm 11 năm nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị bệnh ưa chảy máu, bà Trần Thị Mai cũng ngần ấy năm trải chiếu nằm dưới giường bệnh để tiện chăm con.
TP HCMAnh Phan Hữu Nghiêm xuất viện về nhà, gửi thư cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nhắc nhiều kỷ niệm trong 11 năm "xem bệnh viện là nhà".
TP HCMChiều 13/4, anh Phan Hữu Nghiêm, 37 tuổi, rời Bệnh viện Chợ Rẫy sau 11 năm điều trị nhiễm trùng do bệnh đông máu Hemophilia A.
TP HCMKhi Hoàng 3 tháng tuổi, người cha phát hiện tay con có các vết bầm tím vô cớ, giống biểu hiện ở anh của Hoàng lúc 4 tuổi trước khi qua đời.
Nếu trẻ khó cầm máu khi bị đứt tay hoặc có vết tím bầm kéo dài sau mỗi lần ngã nhẹ, hãy nghĩ đến bệnh máu khó đông (Hemophilie A). Đây là hiện tượng rối loạn quá trình đông máu có tính di truyền, thường gặp ở bé trai từ 3 tuổi trở lên.