Trong cuộc gặp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, hôm 13/10, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.
Ông Guterres cũng thông báo sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ (1977-2022). Ông cho rằng chuyến thăm sẽ thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của LHQ với quan hệ đối tác Việt Nam - LHQ trong 45 năm qua, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu, đã, đang và sẽ đóng góp cho công việc chung.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thư ký Guterres sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - LHQ và là minh chứng cho các cam kết, nỗ lực của Việt Nam trong công việc chung của tổ chức.
Việt Nam là một trong 14 quốc gia được Đại hội đồng bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 trong cuộc bỏ phiếu ngày 11/10 tại trụ sở New York. Việt Nam nhận được 145 phiếu trên tổng số 189 phiếu, chiếm gần 80%, thuộc nhóm cao nhất.
14 thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 gồm: Algeria, Bangladesh, Bỉ, Chile, Costa Rica, Gruzia, Đức, Kyrgyzstan, Maldives, Moroco, Romania, Nam Phi, Sudan và Việt Nam.
Hội đồng Nhân quyền, trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, được thành lập năm 2006 và là cơ chế quan trọng nhất về quyền con người của Liên Hợp Quốc. Với 47 thành viên có nhiệm kỳ 3 năm, Hội đồng Nhân quyền là diễn đàn đối thoại, hợp tác và thúc đẩy cân bằng tất cả quyền con người, quyền phát triển.
Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ sau lần đầu vào năm 2013, nhiệm kỳ 2014-2016.
Ngọc Ánh