Tôi xin có một vài ý kiến chủ quan. Tôi nghĩ, người sử dụng có 2 loại là chuyên tin (sử dụng máy tính như một công cụ làm việc) và không chuyên tin (sử dụng máy tính để giải trí). Trong nhóm "chuyên tin" cũng có 2 loại: 1 là nghiên cứu chuyên sâu và 2 là chỉ sử dụng máy tính để làm một công việc nhất định.
Phần lớn máy tính Việt Nam mua về đã cài sẵn hệ điều hành Windows và nói chung người dùng quen sử dụng Windows. Giả sử tất cả chuyển qua mã nguồn mở, chắc chắn phải làm quen lại từ đầu. Rồi những phần mềm, dữ liệu phải chuyển qua... không phải ai cũng làm được điều đó.
Chúng ta đang hội nhập, nếu tất cả chúng ta tôn trọng bản quyền phần mềm và chủ động đàm phán thì có lẽ những nhà bán phần mềm lớn sẽ bán phần mềm cho chúng ta với giá chấp nhận được. Như bản quyền phần mềm virus Kaspersky chỉ có 300.000 đồng, bằng phần mềm virus nội.
Giả sử như bản quyền Windows cũng khoảng giá đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua. Còn phần mềm chạy trên Windows, chúng ta sẽ sử dụng mã nguồn mở: như Open office, Unikey, Mozilla firefox..., phần mềm freeware.
Nguyễn Tấn Phương