![]() |
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Cục trưởng Tạ Thị Minh Lý. Ảnh: Lê Anh |
Bộ Tư pháp nhận định, nhu cầu trợ giúp pháp lý trong nhân dân rất lớn, nhưng nhiều người chưa được cung cấp thông tin về hoạt động này, nên khi có việc lại phải tìm đến các dịch vụ có thu phí.
Việc người dân "xa lạ" với trợ giúp pháp lý, còn có nguyên nhân là công tác này sau 9 năm hoạt động vẫn chưa hiệu quả. Cục trưởng Trợ giúp pháp lý Tạ Thị Minh Lý thừa nhận, trụ sở của trung tâm trợ giúp pháp lý nằm ở trung tâm của các tỉnh, thành phố, trong khi người có nhu cầu chủ yếu ở vùng xa. Đa số họ lại có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, việc đi lại liên hệ rất khó khăn... Cán bộ trợ giúp pháp lý lại thường chờ người đến tư vấn, chứ chưa chủ động xuống địa phương tìm hiểu... Lý do trên khiến trong một cuộc khảo sát của UNDP, 100 người được hỏi thì 94 người không biết tới chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, gia đình có công với cách mạng, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa...
Một thực tế khác được Cục trợ giúp pháp lý thừa nhận là trình độ người tham gia tư vấn chưa đáp ứng được nhu cầu. Số lượng luật sư tham gia hoạt động này còn rất hạn chế. "Chỉ có khoảng 1/3 văn phòng luật sư đăng ký trợ giúp pháp lý. Nhưng số tham gia thực tế còn ít hơn nhiều, chưa đầy 900 người. Trong số đó, luật sư giỏi rất ít", bà Lý cho biết. Cả nước hiện có 3.700 luật sư.
Theo Cục trưởng Lý, một buổi trợ giúp pháp lý, luật sư được nhà nước trả 70.000 đồng, trong khi ngoài thị trường họ có thể thu tới tiền triệu.
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận xét, điều này là một trong những nguyên nhân hạn chế hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý. Bộ Tư pháp đang tập trung đào tạo đội ngũ chuyên viên pháp lý và cán bộ tư pháp cơ sở... "Hạn chế tới mức thấp nhất người không có trình độ đại học luật tham gia", Cục trưởng Tạ Thị Minh Lý nêu quyết tâm.
Luật trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua ngày 26/6, có hiệu lực từ 1/1/2007. Diện được trợ giúp pháp lý là người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu trường trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn...
Hiện, cả nước có 64 trung tâm trợ giúp pháp lý với sự tham gia của gần 7.800 cộng tác viên, chủ yếu là cán bộ chuyên viên pháp lý, cán bộ tư pháp cơ sở...
Anh Thư