Hà NộiÔng Nam, 65 tuổi, hóc xương nhưng không đi khám, một tuần sau khó thở, đau tức ngực, ho khạc nhiều, dị vật tụt sâu trong phế quản gây viêm mủ, áp xe phổi.
Chế độ ăn nhiều thực phẩm lành mạnh như cà chua, táo, rau họ cải, trà xanh có thể giúp giảm tổn thương phổi do hút thuốc gây ra.
Hà NộiBé trai 3 tuổi tổn thương phổi, suy hô hấp sau 5 ngày ho đờm, sốt, khó thở, đi ngoài phân lỏng, xét nghiệm PCR dương tính với vi khuẩn Mycoplasma Pneumoniae và Haemophilus Influenzae.
Sức đề kháng kém và hay mắc nhiều bệnh nền cùng lúc, người già dễ bị mầm bệnh tấn công vào phổi gây tổn thương, lâu hồi phục.
Viêm phổi Covid-19, hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), nhiễm trùng huyết... là một số tổn thương phổi nghiêm trọng do Covid-19 gây ra.
Tình trạng tổn thương phổi sau khi khỏi Covid-19 tạo điều kiện cho một số loại siêu vi như phế cầu khuẩn, cúm xâm nhập, tấn công hệ hô hấp.
AnhNhiều người hồi phục sau Covid-19 bị tổn thương phổi kéo dài cả năm sau đó, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Radiology.
MỹBệnh phổi do Covid-19 kéo dài phụ thuộc vào tổn thương trực tiếp mà virus gây ra và phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với virus.
Người bệnh nên thăm khám sớm nếu cảm thấy khó thở, hụt hơi, suy giảm chức năng phổi..., theo Ths.Bs Nguyễn Chí Tuấn, Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103.
Hà NộiVài tuần sau khỏi Covid-19, người phụ nữ 62 tuổi khó thở, mệt mỏi, suy hô hấp do tổn thương phổi nặng không thể can thiệp.
Nhiều F0 triệu chứng nhẹ, khỏi bệnh nhanh nhưng di chứng phổi hậu Covid-19 rất nặng nề như xẹp, xơ, đông đặc phổi...
Tôi mắc Covid-19 đến nay được 5 ngày và bị ho ra máu. Xin hỏi bác sĩ mức độ nguy hiểm của triệu chứng này? (Mạnh Hoàng, 28 tuổi)
MỹGhép hai lá phổi là cơ hội duy nhất cứu sống Arthur Sanchez, sau gần 5 tháng chiến đấu với Covid-19.
Judy Londa, 55 tuổi, ở Brooklyn, Mỹ, miêu tả sức khỏe của mình như chiếc tàu lượn, vọt lên chao xuống bất thường sau khi khỏi Covid-19.
Hà Nội"Bệnh nhân 793", người Bắc Giang, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dấu hiệu nặng hơn, phải thở máy.
"Bệnh nhân 459", nam, 76 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, bị tổn thương phổi nặng, bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm trùng máu.
Quảng NinhNam bệnh nhân 49 tuổi lúc đầu chỉ cảm sốt thông thường, song diễn biến quá phức tạp và nhanh chóng, kề cận tử vong.
Thụy ĐiểnMột nhóm nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng tế bào gốc có thể giảm đáng kể tổn thương phổi cho bệnh nhân Covid-19.
MỹThuốc kháng virus mới tên EIDD-2801 cho kết quả hứa hẹn trong việc ngăn chặn sự nhân lên của nCoV trong thử nghiệm trên tế bào người và chuột nhiễm bệnh.
Trung QuốcKết quả sinh thiết phổi của một bệnh nhân tử vong do nCoV cho thấy các phế nang phổi bị tổn thương nghiêm trọng, phù phổi.