Theo cơ quan điều tra, băng trộm này "tung hoành" khắp các địa bàn thành phố Biên Hòa, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Chúng thường lựa chọn thời điểm từ 0 giờ đến 4 giờ sáng để hành động. Địa điểm hoạt động là các khu nhà chung cư, nhà lầu không đóng cửa sổ, các khu nhà trọ không có người ở.
Trong những ngày cận Tết, chúng phá khóa cửa phòng trọ của anh Nguyễn Văn Thiện (ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa), nhà anh Phạm Trọng Hiệp (ở khu phố 8, phường Tân Phong) để lấy xe máy, điện thoại di động. Cũng ở thời điểm đầu năm, nhà chị Trương Thị Thùy Trang ở khu phố 2, phường Bình Đa bị đột nhập và mất trộm 2 máy quay phim, 2 máy chụp ảnh kỹ thuật số,1 điện thoại di động, 1 sổ tiết kiệm...
Băng nhóm này do Đỗ Văn Tú cầm đầu. Tuy không trực tiếp tham gia toàn bộ vụ trộm, nhưng tài sản kiếm được đều được các thành viên giao nộp cho Tú. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ trong thời gian từ tháng 9/2006 đến ngày bị tóm gọn, băng nhóm này đã thực hiện hơn 100 vụ.
(Theo Tiền Phong)