![]() |
Ông Peter Higgs nói chuyện với các nhà báo tại Đại học Edinburgh, Anh hôm 6/7. Ảnh: Telegraph. |
Ngày 4/7, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN), công bố bằng chứng về sự tồn tại của một hạt có đặc điểm giống hạt Higgs - mục tiêu săn lùng của khoảng 5.000 nhà khoa học trong suốt 45 năm qua. Hai ngày sau, giáo sư Peter Higgs tham gia một buổi phỏng vấn trước các nhà báo tại Đại học Edinburgh - nơi ông từng công bố giả thuyết về "hạt của Chúa", Telegraph đưa tin.
Lý thuyết của Higgs đã giúp các nhà vật lý tìm ra loại hạt hạ nguyên tử có những đặc điểm giống hạt Higgs. Sau một khoảng thời gian nữa, rất có thể các nhà vật lý của CERN sẽ chứng minh được hạt mới chính là “hạt của Chúa”.
Theo Higgs, nếu coi vũ trụ bao la là một tòa nhà thì hạt Higgs chính là những viên gạch tạo nên tòa nhà ấy. Theo Higgs, “hạt của Chúa” chỉ tồn tại trong một phần triệu tỷ tỷ giây. Vì thế phát hiện nó là một trong những việc khó nhất trên đời.
Vị giáo sư 83 tuổi nói rằng thời gian tồn tại của hạt quá ngắn nên ông không thể đoán con người sẽ làm gì với nó.
“Nó chỉ tồn tại trong khoảng một phần triệu tỷ tỷ giây. Tôi không biết các bạn có thể tìm ra ứng dụng hữu ích nào đó đối với nó”, ông nói.
Higgs nói nhiều hạt cơ bản khác tồn tại lâu hơn “hạt của Chúa”, song biến chúng thành ứng dụng thực tế vẫn là thách thức lớn. “Tôi không biết người ta có thể tạo ra ứng dụng từ những thứ có vòng đời siêu ngắn bằng cách nào”, ông thừa nhận.
Song Alan Walker, một nhà nghiên cứu về vật lý và thiên văn của Đại học Edinburgh, dự đoán những ứng dụng thiết thực liên quan tới hạt Higgs sẽ ra đời. Theo Walker, khi giới khoa học phát hiện ra electron (điện tử), nhiều người cũng từng lo ngại rằng chúng sẽ chẳng mang lại lợi ích nào.
Richard Kenway, trưởng khoa Vật lý và Thiên văn của Đại học Edinburgh, nói rằng chúng ta có thể ví hạt Higgs như mảnh cuối trong trò chơi ghép hình để con người có thể hiểu các hạt cơ bản, song hạt Higgs chỉ chiếm khoảng 4% thành phần vũ trụ.
Hạt Higgs giúp loài người giải thích tại sao các hạt cơ bản (như quark, lepton, boson) có khối lượng – một đặc tính cho phép chúng liên kết với nhau nhờ lực hấp dẫn để tạo nên các ngôi sao, hành tinh, nước, đá, khí. Nếu các hạt cơ bản không có khối lượng, chúng sẽ chuyển động hỗn độn trong vũ trụ với vận tốc ánh sáng và chẳng tạo nên bất kỳ dạng vật chất nào. Trong trường hợp đó vũ trụ sẽ là một khối hỗn loạn giống như bát súp.
Suốt 48 năm qua, giáo sư Higgs luôn tin rằng một ngày nào đó các nhà khoa học sẽ chứng minh được sự tồn tại của hạt Higgs. Mặc dù vậy, ban đầu ông không nghĩ rằng các đồng nghiệp sẽ tìm ra hạt Higgs khi ông còn sống.
Minh Long