Các công trình, sáng kiến của thanh niên nhằm đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả, hay những sáng chế công cụ phục vụ việc giảng dạy và việc học... sẽ được Bộ Giáo dục tiếp nhận và chấm giải trong 5 năm 2016-2020.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành chương trình, hành động của Chính phủ gồm chín giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó khuyến khích nhiều tổ chức cùng tham gia biên soạn sách giáo khoa.
"Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục lần này được ví như một trận đánh lớn. Nhưng chưa đánh, đã rơi vào thế vỡ trận", TS Giáp Văn Dương nêu quan điểm.
"Tên đề án làm nhiều người hiểu lầm. Chương trình và sách giáo khoa chỉ khoảng 5.000 tỷ đồng, số tiền còn lại dự toán cho các vấn đề khác với 7-8 mục lớn", Vụ phó Giáo dục Trung học cho biết.
Ban soạn thảo đề án đổi mới toàn diện giáo dục kiến nghị vẫn duy trì hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm, trong đó tiểu học và THCS là giai đoạn giáo dục cơ bản (9 năm) còn THPT là nâng cao, phân hóa (3 năm).