Người dân trên toàn nước Mỹ dành 4 phút yên lặng để tưởng nhớ gần 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố cách đây tròn 6 năm.
> Nước Mỹ bị tấn công/ Ảnh vụ khủng bố/ Diễn biến vụ 11/9
Nước Bắc Phi này đang thể hiện tinh thần hợp tác với Mỹ, bằng cách chuyển cho Washington tên tuổi, lý lịch của 350 chiến binh Hồi giáo Algeria hoạt động ở nước ngoài. Theo tình báo Algeria, chắc chắn những kẻ bị nêu tên trong danh sách có liên hệ với bin Laden.
Tiến hành “các hoạt động tấn công kéo dài trên đất liền” là một phần trong cuộc chiến chống khủng bố của Tổng thống Bush, Thư ký Lục quân Thomas E. White tuyên bố, hôm qua (20/9), sau khi nhận lệnh triển khai quân do Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld ký.
Một kế hoạch viện trợ kinh tế lớn cho Pakistan đang được các quan chức Mỹ bàn thảo. Đây được coi là một món quà cho những cam kết ủng hộ của Pakistan trong kế hoạch đánh vào Taliban và sào huyệt của Osama bin Laden ở Afghanistan.
Sau khi nhận được thông báo từ phía Taliban là sẽ thuyết phục bin Laden tự nguyện rời khỏi Afghanistan, Nhà Trắng đã ra thông báo nói rõ, quyết định ngày 20/9 của Hội đồng giáo sĩ Hồi giáo không đáp ứng yêu cầu của Mỹ. Bin Laden phải được trao cho cơ quan chức năng.
Sau hai ngày họp kín, hôm nay (20/9), Hội đồng các giáo sĩ Hồi giáo đã ra chỉ dụ đề nghị Osama bin Laden tự nguyện ra khỏi lãnh thổ Afghanistan bất kỳ lúc nào có thể, tìm một nơi khác cư ngụ. Họ cũng kêu gọi tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới phát động thánh chiến chống Mỹ, nếu Mỹ tấn công Afghanistan.
Hơn 100 máy bay chiến đấu, hôm nay (20/9), đã được Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld ra lệnh điều động đến vùng Vịnh, trong chiến dịch có tên Công lý Bất tận. Cùng phối hợp tham gia là tàu sân bay USS Roosevelt, USS Kitty Hawk và các tàu chiến như USS Cushing, USS Vincennes, USS Curtis và USS Cowpens.
Che chở cho một người khác trú ngụ trên đất của mình là truyền thống tồn tại hàng thế kỷ nay của tộc người Pashtun ở Afghanistan. Và trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden đã biết tận dụng điểm đó. Chừng nào truyền thống - luật bất thành văn này còn được bảo tồn, bin Laden còn có lý do để hy vọng thoát khỏi tay Mỹ.
Hình ảnh trong những đoạn băng video cho thấy các chiến binh Hồi giáo đang luyện bắn súng máy và sử dụng vũ khí hạng nặng, với những thao tác táo bạo: bắn khi đang treo mình trên dây, vừa bắn vừa nhảy qua các chướng ngại vật… Có lúc, họ còn lấy chân dung của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton làm bia.
Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ George Bush ở Washington, hôm qua (19/9), Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov khẳng định: “Trong cuộc chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chẳng có biện pháp gì là thừa, kể cả sử dụng vũ lực. Nhưng Nga vẫn chưa thảo luận với Mỹ về các hoạt động cụ thể”.
Tướng Pervez Musharraf hôm qua (19/9) tuyên bố Pakistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng 30 năm, xung quanh quyết định ủng hộ Mỹ chống Taliban. Theo ông, đất nước đang đứng trước nguy cơ bị phá huỷ và phải tự cứu lấy mình.
Tuy cam kết trợ giúp Tổng thống George Bush trong việc khắc phục hậu quả của vụ khủng bố vừa qua, nguyên thủ các nước EU cũng vận động Mỹ phản ứng một cách thận trọng, bình tĩnh hơn. Dư luận châu Âu thì chẳng hề mặn mà với việc gửi quân tham chiến.
Vào lúc Tổng thống Bush chuẩn bị phát biểu tại Quốc hội để bàn về kế hoạch trả đũa vụ khủng bố, theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắt đầu triển khai tới vùng Vịnh (ngày 19/9). Ðó là bước đầu tiên của chiến dịch chống nạn khủng bố toàn cầu.
Phái Taliban đã lãnh đạo Afghanistan bao lâu rồi? Họ có đóng góp gì cho đất nước, cũng như đã phạm những sai lầm gì khiến Afghanistan bị LHQ cấm vận và cho đến nay vẫn là một trong 8 quốc gia chậm phát triển nhất châu Á? Luận công định tội bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng là điều khó khăn…
Cựu tổng thống Liên Xô, Mikhail Gorbachev, coi Afghanistan là “một vết thương chưa cầm máu”, còn đế chế Anh cách đây hơn 100 năm gọi đó là “một ly rượu độc”. Lịch sử quân sự cho thấy địa hình Afghanistan tạo thành một ma trận tự nhiên khiến quân đội nước ngoài nhiều phen chao đảo.
Đề phòng Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công, phe nắm quyền ở Afghanistan, hôm qua (18/9), ra lời kêu gọi người dân nước này đứng lên chuẩn bị tham gia jihad (thánh chiến).
Những kẻ không tặc cảm tử có thể đã ở trên một chiếc máy bay xuyên lục địa của Mỹ, vào ngày xảy ra các cuộc tấn công Lầu Năm Góc và Trung tâm Thương mại Thế giới, các nguồn tin thân cận với FBI cho hay.
Lần đầu tiên, phe nắm quyền tại Afghanistan, Taliban, đưa ra tuyên bố như vậy về “vị khách quý” mà họ đang cưu mang. Tuy nhiên, Taliban vẫn cho rằng, Mỹ cần phải có bằng chứng về sự liên đới của trùm khủng bố người Ảrập Xêút trước khi ông ta bị dẫn độ sang Mỹ hay đưa ra xét xử ở một nước thứ ba.
Nói cách khác, Mỹ hoan nghênh việc phái Taliban giao nộp Osama bin Laden cho họ, nhưng sẽ không vì thế mà hủy bỏ chiến dịch tấn công vào “những nơi ẩn nấp của quân khủng bố”, bởi ngoài bin Laden, vẫn còn nhiều tổ chức và cá nhân khác chưa bị Washington kiểm soát. Đó là nội dung phát biểu hôm qua (18/9) của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld.
Mặc dù Mỹ chưa có một kế hoạch quân sự cụ thể nào cho các cuộc tấn công trả đũa, Ấn Độ đã tình nguyện góp 3 căn cứ không quân, ở Jammu & Kashmir (Avantipur), Punjab (Adampur) và Gujarat (Jamnagar) cùng một số căn cứ tại các cảng ở vùng ven biển phía tây, để giúp Washington.