Nhiều hộ dân cho rằng làm vậy ngành điện đẩy bất lợi về phía khách hàng.
Chỉ trong ngày 1/1, Công ty Điện lực TP HCM đã tiến hành chốt chỉ số khoảng 70.000 trường hợp là các đơn vị, cơ quan (ngoài mục đích sử dụng điện sinh hoạt) để làm cơ sở tính giá điện. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó giám đốc Công ty điện lực thành phố cho biết khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ không được chốt chỉ số mà chỉ tính theo phương pháp nội suy. Ví dụ, khách hàng A sử dụng 155 kWh/tháng (31 ngày bình quân mỗi ngày tiêu thụ 5kWh) và có ngày ghi điện là 15 hằng tháng. Như vậy, thời gian tính tiền điện theo giá cũ của khách hàng A là 16 ngày (từ 15 đến 31/12/2006) với lượng điện tiêu thụ tương ứng 80 kWh. Thời gian còn lại (15 ngày) sẽ được tính theo giá điện mới.
Nhiều khách hàng cho rằng thay vì được chốt chỉ số để tính sản lượng điện tiêu thụ thực của hai thời điểm (giá cũ và giá mới), điện lực lại làm theo cách cộng dồn để tính bình quân nên có thể gây thiệt thòi cho họ. Ví dụ: trường hợp khách hàng A như trên, có lượng điện tiêu thụ thực tế trong 16 ngày (giá cũ) là 100kWh. Nhưng do tính theo phương pháp nội suy nên chỉ có 80kWh được tính theo giá cũ, 20kWh còn lại đã được đẩy qua phần lượng điện tính theo giá mới.
Giải thích việc không chốt chỉ số đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, ông Lý cho rằng hiện có khoảng 1,3 triệu điện kế của khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được chia làm 22 phiên lộ trình (một phiên lộ trình tương ứng với một ngày ghi điện). Vì vậy không thể “dồn công việc của một tháng giải quyết trong một ngày được”. Hơn nữa phương pháp áp dụng tính tiền điện theo giá mới được sự thống nhất và hướng dẫn từ Tổng công ty Điện lực VN.
Trong ngày 1/1, Công ty Điện lực Hà Nội đã hoàn thành chốt chỉ số cho 30.000 côngtơ điện của các đơn vị kinh doanh, sự nghiệp để làm cơ sở tính giá điện mới. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Hà Nội, toàn thành phố có hơn 700.000 côngtơ của các đơn vị, người dân sử dụng điện. Những khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được tính theo phương pháp nội suy khi áp dụng giá điện mới. Đề cập khả năng có khiếu nại cho rằng cách tính này có thể dẫn đến thiệt thòi cho khách hàng, ông Tuấn nói: “Chốt chỉ số côngtơ là cách chính xác nhất nhưng vì số lượng khách hàng dùng điện sinh hoạt quá lớn nên không thể áp dụng cách này cho tất cả. Cách tính nội suy vẫn là thuận lợi nhất và đã được áp dụng trong các lần tăng giá điện trước đây. Nếu khách hàng khiếu nại, công ty sẽ cố gắng giải thích để khách hàng ủng hộ ngành điện”.
Cần Thơ cũng tính theo cách này. Tuy nhiên không ít người dân tại các quận của thành phố còn rất mù mờ về cách tính giá điện mới. Ông Nguyễn Thành Tài, một khách hàng tại đường Ba Tháng Hai (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói: “Mấy chú điện lực đến ghi chỉ số sử dụng điện trên đồng hồ vào ngày 25/12/2006, tuy nhiên đến 1/1/2007 ngành điện mới tính theo giá mới. Như vậy có năm ngày tôi sử dụng điện theo khung giá cũ, không biết sắp tới ngành điện tính như thế nào?”.
(Theo Tuổi Trẻ)