Nini Hương Nguyễn sinh ra tại Việt Nam, tới 12 tuổi thì theo gia đình sang châu Âu. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa Đại học Quốc tế Thời trang Esmod. Trong vai trò nhà thiết kế, cô đã cho ra mắt các bộ sưu tập tại những thành phố thời trang như Munich, Berlin, Milano, Paris. Trong vai trò người mẫu, cô cũng tham gia quảng cáo cho các hãng danh tiếng như Hugo Boss, Gucci, Mango, Alberta, Dior... Không dừng lại ở thời trang, Nini Hương còn ghi danh vào Đại họcMỹ thuật CHLB Đức và đạt thủ khoa chuyên ngành Hội họa.
Bắt đầu với hội họa từ năm 2007, đến nay, cô gái 25 tuổi này đã thể hiện được phong cách và lối đi riêng của mình trong nghệ thuật. Triển lãm "Cuộc sống" tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội trưng bày 25 bức tranh trong tổng số 200 bức mà Nini Hương còn sở hữu.
Khác xa với những gì người ta tưởng tượng về cuộc sống của một cô người mẫu quốc tế, những tác phẩm của Nini Hương thể hiện cái nhìn sâu sắc, tinh tế, và có phần già đời của một cô gái trẻ. Nini Hương chia sẻ những tác phẩm của cô xoay quanh các chủ đề quá thường nhật, rất bình thường của cuộc sống, đôi khi chẳng đáng để mọi người bận tâm. Nhưng dường như, chính con người lại đang quay cuồng, sống quá nhanh quá vội theo cơn lốc của những sự thường nhật đó. Đằng sau những khối màu của Nini Hương là những tâm trạng hạnh phúc, cô đơn, buồn bã, hoang mang, khát khao... mà mỗi người đều từng nếm trải trong cuộc sống. Đặc biệt, 2 tác phẩm điêu khắc trong triển lãm thể hiện rõ góc nhìn đó của Nini Hương.
Tuy nhiên, tính phồn thực trong các bức tranh chính là yếu tố nổi bật trong chủ đề sáng tạo của Nini Hương. Quan niệm về một người phụ nữ đẹp của Nini Hương cũng giống như quan niệm về cái đẹp trong tín ngưỡng phồn thực của người Việt, nhưng được cô diễn tả lại bằng ngôn ngữ hội họa hiện đại. Những tác phẩm như Quý ông, Nợ duyên, Đêm tân hôn - Nàng, Sức ép hai chiều... đều mang dang dấp của tín ngưỡng phồn thực, vừa thể hiện những triết lý, cảm xúc riêng. Sự sinh sôi nảy nở cũng là một đề tài được Nini Hương quan tâm và thể hiện qua các tác phẩm như Mầm sống hay một tác phẩm điêu khắc khác cho thấy sức sống mãnh liệt và đề cao sự tồn tại, sinh trưởng.
Chỉ với 25 bức tranh, người xem cũng có thể nhận thấy cá tính hội họa của Nini Hương. Không đi vào các chi tiết rắc rối, tranh của Nini Hương là sự kết hợp của những khối màu lớn, và thể hiện qua phương pháp trừu tượng tối giản. Trên những tấm toan trắng, cô thường đưa vào những mảng, khối màu lớn, và phần lớn đều thuộc gam màu lạnh, đôi khi nhấn nhá thêm chút màu thuộc gam đối lập tạo ấn tượng thị giác. Một số ít tranh trong triển lãm cô dùng các màu pastel thể hiện sự trẻ trung, hay tranh trắng đen đơn sắc.
Nói về sự nghiệp của mình, Nini Hương cho biết cô vẫn đang theo đuổi nguyện vọng có thể kết hợp được hội họa và thời trang cho những ứng dụng đẹp của cuộc sống. Ở châu Âu, tranh của Nini Hương bắt đầu được các nhà sưu tập tranh để ý.
Những họa phẩm của cô người mẫu cao 1,83 m này trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tới hết ngày 18/12.
* Ảnh: Một số tác phẩm trong triển lãm "Cuộc sống" của Nini Hương |
Lam Thu