Ngân hàng Công thương VN (Incombank) đang áp dụng chương trình "Mừng xuân hội nhập cùng thẻ E-Partner" dành cho cá nhân và tập thể đăng ký mới hoặc mở lại thẻ Visa&Master Card và thẻ E-Partner. Ngoài được giảm phí và tặng quà, khách còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng 15 chuyến du dịch Hàn Quốc, Hong Kong, Trung Quốc...
Mỗi khách hàng đăng ký phát hành thẻ mới, phát hành lại thẻ tín dụng quốc tế Visa&Master Card, thẻ E-Partner theo hình thức thu phí một lần và thu phí thường niên sẽ được nhận 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng. Chủ thẻ Incombank sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến, có phát sinh ít nhất 4 giao dịch trong thời gian khuyến mãi sẽ được đổi lấy 1 phiếu dự thưởng. Giải đặc biệt và giải nhất có thể được quy đổi thành tiền mặt với 90% giá trị.
*Vụ điều trị Bộ Y tế cho biết, cơ quan này sắp ban hành phác đồ điều trị mới cho những trường hợp nhiễm và nghi nhiễm cúm A H5N1 ở người, trong đó bổ sung một số điểm về chẩn đoán và điều trị. Theo Thứ trưởng Y tế Trịnh Quân Huấn, do dịch cúm đang xảy ra trên gia cầm nên nguy cơ bệnh xuất hiện ở người trong mùa đông năm nay rất khó tránh nếu không cảnh giác tối đa.
Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, nếu như nửa đầu năm nay, bệnh cúm B chiếm ưu thế trong số những người nhiễm cúm được giám sát thì trong những tháng cuối năm, cúm A lại có xu hướng trội hơn, chủ yếu thuộc type H1. Trong 120 bệnh nhân nặng nhất được xét nghiệm, không có ai nhiễm H5N1.
Trong năm 2006, cả nước thu gom được 415.000 đơn vị máu, tăng hơn 50.000 đơn vị so với 2005 nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ cho cấp cứu và điều trị bệnh. Theo dự tính của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình trạng khan hiếm máu vẫn sẽ tiếp tục diễn ra không kém các năm trước. Viện đã lên kế hoạch chuẩn bị thu gom dự trữ khoảng 2.000 đơn vị máu cho dịp này.
Viện trưởng Nguyễn Anh Trí cho biết, để có đủ máu phục vụ bệnh nhân, viện sẽ mở rộng đối tượng tham gia hiến máu ra các cơ quan nhà nước, khu công nghiệp, các trường học và đặc biệt là các bệnh viện.
H.H.
Từ 1/4, mỹ phẩm các loại (như sữa tắm, kem cạo râu, kem đánh răng...) nhập khẩu vào Việt Nam phải có đăng ký lưu hành; mỹ phẩm sản xuất trong nước cũng phải hoàn thành việc công bố tiêu chuẩn chất lượng mới được xuất hiện trên thị trường. Các loại mỹ phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu trước thời gian đó được tiếp tục lưu hành đến hết hạn dùng của sản phẩm. Đó là nội dung một quyết định mới của Bộ Y tế.
Bộ Y tế cũng quy định, trước khi cho lưu thông, nhà sản xuất, nhập khẩu phải thử độ kích ứng da theo quy trình của bộ.
(Theo Tuổi Trẻ)