Thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương thông báo cho các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc "Dân tộc cứu nhân vật", vẫn được người dân gọi là "thần dược Campuchia". Thuốc này hiện chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
Bộ cũng yêu cầu y tế địa phương tuyên truyền tới người bệnh không sử dụng các loại thuốc "ngoài luồng" tự chữa bệnh; đồng thời kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn việc kinh doanh và sử dụng thuốc trái phép.
(Theo Người Lao Động)
Kỹ thuật chữa thoát vị đĩa đệm bằng sóng radio vừa được Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thực hiện lần đầu tiên trên 3 người, gồm một phụ nữ bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và hai nam bệnh nhân bị bệnh ở cột sống thắt lưng. Tổn thương được xử lý qua da thay vì phải mổ mở như trước đây. Sóng radio với nhiệt độ 40-70 độ C sẽ làm thay đổi điện tích trong đĩa đệm, giúp tiết dịch trở lại, làm tăng áp lực giúp cho nhân đĩa đệm trở lại được vị trí ban đầu.
Thủ thuật diễn ra trong 20 phút, bệnh nhân chỉ phải gây tê tại chỗ, không mất máu và ra viện trong ngày.
(TTXVN)
Sáng 18/5, Nhóm khuyến khích đội mũ bảo hiểm Việt Nam (VHWC) đã trao tặng gần 1.150 mũ bảo hiểm cho thày trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây). Đây là một hoạt động trong Chiến dịch Tuyên truyền Đội mũ bảo hiểm toàn quốc do Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp thực hiện. Cùng với Hà Tây, 14 tỉnh khác cũng đã nhận được mũ bảo hiểm miễn phí của chương trình.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày trong khu vực có trên 1.000 trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi qua đời do tai nạn giao thông. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho những người trong độ tuổi 10-24. Hầu hết nạn nhân là người đi bộ, đi xe đạp, xe máy hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, trong năm 2006, Việt Nam đã phải chi khoảng 15 tỷ đồng cho những chi phí liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ.
H.H.