Ông Phạm Quang Nghị. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Phạm Quang Nghị khẳng định đại lễ 1000 Thăng Long - Hà Nội vừa qua đã thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Ông bày tỏ sự tin tưởng với thành công này và cũng như của Đại hội đảng bộ lần thứ 15 của thành phố vừa qua sẽ tạo động lực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong thời gian tới.
Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng cao mà thành phố đề ra (GDP 12% và phấn đấu đạt ở mức cao hơn), ông Phạm Quang Nghị cho rằng, nhiệm vụ năm 2011 và các năm tiếp theo là rất khó khăn, nặng nề. Đội ngũ lãnh đạo thành phố cần tránh tư tưởng nghỉ ngơi, thỏa mãn sau đại lễ, giữ được nhịp tăng trưởng năm 2010.
"Cần lưu ý về tình trạng các đoàn đi nước ngoài tương đối rầm rộ, như trẩy hội, thấy huyện này đi, huyện kia cũng đi. Chưa nói đến chuyện bố trí ai làm việc ở nhà, việc liên tiếp các đoàn Hà Nội đến thăm cũng gây khó khăn cho các nước trong việc đón tiếp", Bí thư Phạm Quang Nghị nhắc nhở.
Theo ông Nghị, sau một thời gian làm việc vất vả, việc nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng không vì thế mà nghỉ đồng loạt. Trong khi đó, ngày 26/11 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng đã có công văn yêu cầu chỉ giải quyết cho các trường hợp đã có kế hoạch từ đầu năm trước việc liên tục có các tờ trình, đề xuất đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện.
Các đại biểu HĐND trong phiên khai mạc sáng 7/12. Ảnh: Đoàn Loan. |
Phát biểu về tình hình kinh tế xã hội 2010, Bí thư Thành ủy cho rằng mức tăng GDP tới 11% (gấp hơn 1,6 lần mức tăng cả nước) đã khẳng định và phát huy vị thế của Hà Nội. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế thủ đô vẫn phát triển chưa tương xứng với với tiềm năng. Các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường... chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí còn bất cập. Việc thực hiện nếp sống văn minh còn hạn chế trong khi cải cách hành chính còn biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.
Theo ông, trong năm 2010, những việc Hà Nội đã làm được thì "mặt được là cơ bản, nổi trội và toàn diện" song cần nhìn nhận cả những yếu kém, thậm chí ngay trên những việc thành phố chủ trương làm tốt.
"Ví dụ như làm hè đường, hạ cáp ngầm. Cách thức thực hiện, lựa chọn thời điểm thi công, chọn nhà thầu chưa đến nơi đến chốn khiến chúng ta mất điểm ngay trong những vấn đề chủ trương làm tốt", Bí thư Phạm Quang Nghị yêu cầu lãnh đạo thành phố cần thẳng thắn nhìn nhận điều này.
Cũng liên quan tới những vấn đề cụ thể, dẫn ra trường hợp xây dựng nghĩa trang và cầu vượt bộ hành bị người dân phản đối, ông Nghị lưu ý lãnh đạo thành phố cần làm việc hết trách nhiệm, giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân thì mới có thể tạo được sự đồng thuận.
Liên quan tới mục tiêu tăng trưởng trong năm 2011 do thành phố đề ra với tốc độ tăng trưởng GDP 12%, phấn đấu đạt ở mức cao hơn, Bí thư Phạm Quang Nghị lưu ý Hà Nội về tính thực tế của con số này.
Tuy năm 2010, tăng trưởng GDP của Hà Nội đạt 11%, song trong kỳ họp Đảng bộ cuối tháng 11, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận Hà Nội tăng trưởng cao có thể do năm trước đạt khá thấp, chỉ 7%. Ngoài ra, năm nay có nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm đại lễ nên thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Do vậy, năm 2011 kế hoạch tăng trưởng cần cân nhắc kỹ bởi khó đạt được mức tăng trưởng 12-13%.
Theo báo cáo về kinh tế - xã hội, năm 2010 Hà Nội có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Với kết quả này, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 10,7% mỗi năm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng (khoảng 1.900 USD). Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước tăng 20,8%, cao hơn 4 lần so với kế hoạch.
Một số chỉ tiêu năm 2011 của Hà Nội: GDP tăng 12%, phấn đấu đạt ở mức cao hơn; kim ngạch xuất khẩu tăng 14%; số lao động được tạo việc làm mới 137.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2010 là 1,8%; 100% dân số thành thị sử dụng nước sạch và 84% dân số nông thôn sử dụng nước đảm bảo vệ sinh... |
Nguyễn Hưng