Theo Trung tấm chống ngập, các điểm ngập ở quận 1, 3, 5, 10, 11, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh... đã được giảm thiểu. Trong đó, 3 dự án lớn thành phố đang triển khai gồm dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cải thiện môi trường nước thành phố (lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi, kênh Tẻ) và nâng cấp đô thị (lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm) vừa xong giai đoạn 1 đã góp phần giải quyết các điểm ngập trên địa bàn thành phố.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bị ngập nặng mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: Hữu Công. |
Ngoài ra, từ năm 2011, Trung tâm chống ngập thành phố cũng triển khai gần 20 dự án chống ngập quy mô nhỏ với hơn 200 hạng mục đấu nối hệ thống thoát nước, cống thoát nước đô thị.
7 tuyến đường bị ngập do mưa là An Dương Vương, Hậu Giang (quận 6), Phan Anh (quận Bình Tân), Lãnh Binh Thăng (quận 11), Ung Văn Khiêm, Vũ Tùng (quận Bình Thạnh), Quang Trung (quận Gò Vấp) đã được xóa. Và 3 điểm ngập còn lại đang được nỗ lực thực hiện là quốc lộ 1A (quận 12), đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) và đường Gò Dưa (quận Thủ Đức).
Tuy nhiên, theo trung tâm này, hiện vẫn còn tình trạng một số nhà thầu thi công gây ra tái ngập nhiều tuyến đường, trong đó nhiều nhất là các nhà thầu dự án nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm.
Hữu Nguyên