Theo Viện Vật lý địa cầu, vùng bờ biển Việt Nam có nhiều khả năng phải chịu sự tác động chủ yếu từ các nguồn sóng thần trong khu vực biển Đông. 25 kịch bản sóng thần trên biển Đông có tác động đến Việt Nam đã được xây dựng.
"Trong khu vực này, biển Manila Bắc được coi là vùng sóng thần nguy hiểm nhất đối với bờ biển Việt Nam. Với vận tốc khoảng 800 km một giờ, sóng thần chỉ mất 2 tiếng để đến bờ biển miền Trung nước ta. Tuy nhiên, thời gian truyền tin đến người dân ven biển thực tế chỉ còn một tiếng rưỡi", ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần khẳng định.
Phát biểu trong Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các quy chế về động đất, sóng thần sáng 29/6, ông Minh cho biết khi có sóng thần, các đài khí tượng thủy văn nước ngoài sẽ báo cho Viện Vật lý địa cầu Việt Nam. Từ đây mới thông báo đến các địa phương để truyền đến người dân ven biển. Ông Minh nói: "Ước tính diễn biến này mất đến nửa giờ tin mới đến người dân nên khó di tản sớm".
Hội nghị trực tuyến của các tỉnh thành về cảnh báo động đất sóng thần sáng 30/6, đầu TP HCM. Ảnh: Kiên Cường |
"Theo bản đồ phân bố, các vùng phát sinh động đất gần TP HCM chỉ cấp 6, theo tính toán thì khả năng sóng thần gây hại là rất nhỏ", ông Trần Công Lý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn TP HCM phân tích.
Tại Việt Nam, năm 2005, động đất cường độ 4,5-5,1 tại vùng biển Phan Thiết làm rung chuyển rộng khu vực Nam Trung Bộ. Đợt động đất này đã cho thấy rõ sự lúng túng trong ứng phó của Việt Nam và đến nay công tác chuẩn bị vẫn còn nhiều điều cần phải xem lại.
Đại diện Bộ đội biên phòng thống kê, Việt Nam hiện có 130.000 tàu thuyền, 620 xã phường ven biển, 53 xã đảo. Tất cả khoảng 6 triệu dân. Cảnh báo, báo tin đến tất cả người dân, tàu thuyền là điều không đơn giản, kể cả việc sử dụng mạng lưới viễn thông, di động.
"Sóng thần xảy ra rất ít nhưng có thể gây thiệt hại rất to lớn. Các bộ, ngành, địa phương phải nghiêm túc rà soát, gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị tới từng xã, phường, thôn, từng nhà", Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát yêu cầu.
Thế giới từng chứng kiến sóng thần cao đến 30 m tại Indonesia làm thiệt mạng 225.000 người ở 11 nước xung quanh Ấn Độ Dương năm 2004, động đất ở Chile tháng 2 năm nay gây ra cảnh báo sóng thần khắp Thái Bình Dương... Khi có sóng thần, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ và Cục khí tượng thủy văn Nhật Bản sẽ truyền tin tới các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Về động đất, thế kỷ trước có 2 trận cường độ 6,7-6,8 richter tại miền Bắc Việt Nam, xảy ra vào những năm 1935, 1983 phá hủy một vùng rộng 1.300 km2 làm chết 30 người. Năm 2001, động đất 3,5 độ richter tại Điện Biên gây hư hại 2.000 ngôi nhà. Hiện Việt Nam có 24 trạm địa chấn hoạt động quan trắc động đất. |
Kiên Cường