Theo bà Đào Thị Anh Điệp, Chi cục phó Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), vụ việc được phát hiện trong lần kiểm tra đột xuất ngày 21/5. "Khi kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải không hề vận hành", bà Điệp nói.
Đoàn đã lập biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính về hành vi "không vận hành thường xuyên trạm xử lý nước thải" với chữ ký của ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức (chủ đầu tư và là đơn vị quản lý khu công nghiệp Quang Minh). Nước thải đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả sẽ có trong tuần này.
Theo lý giải của đại diện công ty Nam Đức, việc hệ thống xử lý nước thải không hoạt động trong ngày 21/5 là do vừa kết nối với một doanh nghiệp sản xuất ô mai. Nếu cho xử lý theo quy trình thì nước thải với nồng độ muối cao của doanh nghiệp đó sẽ làm chết các vi sinh vật trong hồ xử lý sinh học của hệ thống.
"Dù với bất kỳ lý do nào, việc hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp Quang Minh không hoạt động đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường", bà Điệp nói.
Theo quy định, với vi phạm này, công ty Nam Đức sẽ phải chịu mức phạt từ 130 đến 170 triệu đồng.
Hàng chục người dân xã Tiền Phong và thị trấn Quang Minh đứng bên con kênh đen kịt "vạch tội" việc khu công nghiệp Quang Minh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Trước lần kiểm tra đột xuất ngày 21/5, việc Công ty Nam Đức vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã bị nhắc nhở, xử phạt nhiều lần. Lần thứ nhất vào tháng 6/2009 về hành vi xả thải không có giấy phép. Lần thứ hai vào tháng 4/2010 do thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Ngoài ra, bà Đào Thị Anh Điệp cũng cho biết, tại khu công nghiệp Quang Minh hiện còn tới 46 doanh nghiệp chưa đấu nối với hạ tầng của khu công nghiệp - đồng nghĩa với việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Chi cục đã kiểm tra và xử phạt, thậm chí có những doanh nghiệp đã bị xử phạt tới 2 lần vẫn không chịu chấp hành.
Ngày 24/5 do quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm kéo dài do nước thải từ khu công nghiệp Quang Minh, người dân quanh đây đã tập trung phản đối, lấp cống xả thải. Vụ việc được ông Hà Huy Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho là "đáng tiếc". Ông Quang cũng cho hay, sẽ cùng với khu công nghiệp, các ban, ngành của thành phố bàn bạc, tìm hướng giải quyết trước mắt cũng như lâu dài cho tình trạng ô nhiễm.
Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, khu công nghiệp Quang Minh được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2003 (trước khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội). Chủ đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là Công ty Nam Đức. Đến tháng 3/2009, trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 3.000 m3 một ngày mới đi vào hoạt động.
Nguyễn Hưng