Ngày 6/12, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra hội thảo Việt Nam và Lào hợp tác nhằm cải thiện quản lý khu bảo tồn và kiểm soát buôn bán gỗ trái phép. Dự án được WWF Greater Mekong thực hiện tại 3 khu bảo tồn ở Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế (Việt Nam) và khu bảo tồn quốc gia XeSap (Lào).
Tại hội thảo các đại biểu nhìn nhận Việt Nam có rất nhiều công ty đầu tư phát triển về đồn điền, thủy điện và khai khoáng tại Lào. Đây là những hoạt động liên quan tới khai hoang, bao gồm cả xâm lấn đất rừng. Rất nhiều gỗ thu hoạch sau đó được xuất sang Việt Nam, một trong bốn quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất thế giới.
Còn tại Lào, các hoạt động khai thác gỗ liên quan tới xây dựng cơ sở hạ tầng thường khó được kiểm soát chặt chẽ, trong khi đó rất khó để xác định nguồn gốc hợp pháp của các khối gỗ xuất sang Việt Nam.
Gỗ của lâm tặc xuất qua biên giới bị kiểm lâm Thừa Thiên – Huế bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Đại diện Chi cục kiểm lâm của tỉnh Salavan (Lào) cho biết, hiện lực lượng kiểm lâm ở tỉnh này còn thiếu và hạn chế, các phương tiện để phục vụ công tác phòng chống chảy máu rừng vẫn còn thiếu. Hiện khu bảo tồn XeSap cả người Lào và người Việt đã vào dựng nhà sinh sống, khai thác gỗ ồ ạt.
Dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhu cầu cao về gỗ tại Việt Nam cùng với việc thâm nhập dễ dàng các khu rừng của lâm tặc và sự thực thi pháp luật chưa đầy đủ tại Lào là nguyên nhân dẫn tới tình trạng gỗ lậu tràn qua biên giới. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam – Lào trong việc bảo vệ rừng.
Theo ông Văn Ngọc Thịnh, quản lý chương trình Trung Trường Sơn của WWF – Việt Nam, ngoài việc thảo luận tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học như xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi; cải thiện năng lực thực thi pháp luật ở Lào; cải thiện hợp tác liên quốc gia…, hội thảo cũng bàn đến khả năng hỗ trợ sinh kế cho người dân quanh khu vực, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
Ngày 7/12, các đại biểu tiếp tục thảo luận tìm hướng đi cho việc quản lý gỗ qua biên giới và đi đến hợp tác liên quốc gia trong lĩnh vực quản lý rừng.
Nguyễn Đông