"Dầu sôi lửa bỏng như thế này, không cố sức giữ đê cho vững thì tôi mất hết, trắng tay nên kiệt sức cũng phải làm", anh Tươi nhướn đôi mắt đỏ ngầu về dòng lũ bên ngoài đê bao ấp Trung, xã Thường Thới Hiền, mệt mỏi nói.
Triều cường kết hợp lũ thượng nguồn đổ về nhiều gây ngập cục bộ nhiều đoạn bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái, ao hầm nuôi thủy sản ở Đồng Tháp. Sáng 29/9, người dân sống quanh tuyến 1 đê bao bảo vệ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng và khu vực Cả Mũi, xã Tân Thành A, bắt đầu di dời nhà cửa ra khỏi vùng nguy hiểm.
23 km đê bao trọng yếu xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, đang chống chọi với dòng lũ cuồn cuộn từ đầu nguồn đổ về. Tuyến đê này mà vỡ, nước sẽ ập vào cả vùng Hồng Ngự, Đồng Tháp, nhấn chìm 2.600 ha ruộng lúa chỉ mới làm đòng. Hiện một số đoạn nước đã vượt mặt đê hiện hữu 50-60 cm, nhiều tuyến nước chỉ còn 5 cm nữa là tràn qua đê.
* Ảnh: Học trò miền Tây nghỉ học |
12 km đê vừa mới được gia cố hôm qua nay đã có dấu hiệu rò rỉ, sạt chân. Sức ép của lũ vào tuyến đê rất lớn nên nguy cơ gây vỡ nặng. Thượng tá Trịnh Hoàng Tâm, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự cho biết, lũ dữ vẫn đe dọa hàng giờ. Tiếng kêu nơi này rạn đê, nơi kia nước sắp tràn, nơi đây nước rò rỉ chảy rất mạnh cần ứng cứu ngay cứ vang lên dọc cả con đê dài trên 12 km.
Hàng nghìn người tham gia cứu đê ở Đồng Tháp từ nhiều ngày nay, trong đó thường xuyên túc trực khoảng 500-600 người để hàn đê. Ảnh: Gia Bảo |
Hàng nghìn người dân được huy động để hộ đê, trong đó có 500-600 người trực chiến 24/24h. Ông Nguyễn Hồng Lâm (Bí thư huyện Hồng Ngự); ông Nguyễn Quốc Hưng (Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) cùng tham gia ôm đất, trầm mình dưới nước xóc cây bảo vệ đê cùng mọi người.
UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các trường tiểu học và THCS cho học sinh nghỉ học từ ngày 29/9 đến hết 8/10. Trước tình hình nước lũ thượng nguồn đổ về, mực nước các nơi trong tỉnh đang tiếp tục lên cao, trường đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. |
Tất cả trường tiểu học trên địa bàn huyện Hồng Ngự phải đóng cửa, học sinh được bố mẹ đưa về nhà, còn hơn 230 giáo viên đổ ra tuyến bờ bao để đào, vác cát gia cố đê.
Ông Nguyễn Thanh Danh, Trưởng phòng giáo dục huyện Hồng Ngự, cho biết phòng đã kêu gọi các thầy, cô cùng tham gia với bà con để cứu đê.
Ông Nguyễn Văn Mẫn, Trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự cho biết, trước tình hình nguy cấp, tất cả lực lượng như bộ đội, du kích, người dân đều tình nguyện tham gia cứu đê. 40.000 cây tràm và bạch đàn đã được sử dụng để gia cố đê.
Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự Nguyễn Quốc Hưng nói rằng đây là vụ lúa thứ 2 sau vụ Đông Xuân, vì thế dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng hết mình để cứu đê. "Nếu như trời yên, lũ không lên nữa thì bà con sẽ có một mùa bội thu, đời sống sẽ bớt vất vả hơn", ông Hưng nói.
Tuyến đê Thường Thới Tiền, là khu đê báo quy mô lớn nhất ở Đồng Tháp, đã bắt đầu gia cố từ ngày 10/9 và đỉnh điểm tiếp sức cho đê bắt đầu hơn 10 ngày nay. Do kéo dài và túc trực luôn ban đêm nên hầu hết đều kiệt sức. Tỉnh đã quyết định chi viện thêm bội đội, công binh, tỉnh đoàn… để cứu đê trong mấy ngày tới.
Sáng 29/9, Ban phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp cho biết mực nước các nơi tiếp tục lên nhanh 5-13 cm một ngày. Dự báo đến đầu tháng 10, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 5,00 m, cao hơn báo động cấp 3 là 0,50m.
Gia Bảo