Đống rơm ngay gần ao bị cháy nham nhở. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Ông Lê Minh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình cho biết, sau khi xét nghiệm mẫu đất, nước, không khí và mẫu vật cháy, đoàn công tác đã kết luận: cháy ở xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ không mang tính huyền bí.
Phân tích mẫu đất, nước, không khí tại khu vực nhà ông Bùi Văn Tác, nơi xảy ra hơn 30 vụ hỏa hoạn cho thấy, không có các chất, các nguyên tố hóa học có thể gây tự cháy. Ngay cả mẫu vật cháy và dấu vết thu được tại hiện trường cũng chứng tỏ không có dấu vết của các chất tự gây cháy.
“Như vậy yếu tố cháy do hóa chất có trong tự nhiên đã được loại bỏ, chắc chắn nguyên nhân là con người. Tuy nhiên, vấn đề này không thuộc khoa học nên chúng tôi đã chuyển sang cho cơ quan công an điều tra làm rõ”, ông Lê Minh cho hay.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Bùi Mạnh Ưu, Chủ tịch UBND xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ cho biết, từ cuối tháng 3 đến nay, các vụ cháy đã không còn xảy ra. Cuộc sống của ba gia đình con trai ông Bùi Văn Tác và bà Nguyễn Thị Huyền, đã trở lại bình thường.
“Chúng tôi đã thông báo kết luận của Sở Khoa học Công nghệ trên loa truyền thanh xã. Người dân cũng không còn hiếu kỳ, tụ tập gây mất an ninh trật tự nữa”, ông Ưu nói.
Người dân hiếu kỳ kéo đến mảnh đất nhà ông Bùi Văn Tác xem. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Trước đó, suốt từ Tết đến cuối tháng 3, trên mảnh đất rộng chừng 2.000 m2 của ông bà Bùi Văn Tác - Nguyễn Thị Huyền ở thôn Đồng Tâm, xã An Đồng đã xảy ra gần 30 vụ cháy không rõ nguyên nhân.
3 gia đình con trai ông bà Tác - Huyền sống trên mảnh đất đó luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Người dân khắp nơi, kể cả Nam Định, Hà Nội, đã đổ về xem hiện tượng bí ẩn này. Từ trưa đến chiều, con đường vào nhà ông Tác luôn chật cứng người và xe.
Trước sự hoang mang của dư luận, Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình đã thành lập một đoàn công tác xuống địa bàn khảo sát tình hình và lấy mẫu vật đi giám định và báo cáo lên Bộ Khoa học Công nghệ.
Tổ công tác liên ngành của Bộ cũng được thành lập ngay sau đó để phối hợp với đoàn của Sở xuống địa bàn khảo sát, đo đạc, kiểm tra địa chất, địa mạo, lấy mẫu vật đi làm xét nghiệm kiểm tra.
Hoàng Thùy