11h trưa 5/8, rừng thông trên núi Độn Bông và Độn Nghệ ( xã Lộc Hòa và Lộc An, huyện Phú Lộc) bốc cháy rồi lan nhanh khiến cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế phải huy động hơn 100 người tham gia dập lửa bằng nhiều cách. Sáu tiếng sau, đám cháy mới được khống chế nhưng khoảng 20 ha rừng thông 4-5 năm của người dân đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định do nổ bom còn sót lại từ thời chiến tranh.
Thời tiết nắng nóng kéo dài ở miền Trung đã liên tục gây cháy rừng. Nhiều vụ cháy kéo dài từ chiều đến tối khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Đông. |
12h trưa cùng ngày, đám cháy khác lại xuất hiện tại khu vực rừng ở núi Tam Thai (phường An Cựu, TP Huế). Sau 30 phút, ngọn lửa được khống chế nhưng gần 2 ha thông mới trồng và cỏ dại bị thiêu rụi. Cùng thời điểm, vụ cháy rừng xảy ra tại huyện Quảng Điền nhưng quy mô nhỏ nên được dập tắt ngay sau đó.
Bốn tiếng sau, rừng thông trên đỉnh núi Động Chầm (xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà) bốc cháy. Khu vực hỏa hoạn khó tiếp cận nên gần 200 bộ đội cùng chi cục kiểm lâm tỉnh, chính quyền địa phương... phải đến 1h sáng 6/8 mới dập tắt được lửa. Hỏa hoạn đa kịp thiêu khoảng 8 ha rừng thông lâm nghiệp.
19h tối 5/8, khu vực rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện A Lưới rừng rực lửa. Do quy mô cháy nhỏ nên gần một giờ sau, lực lượng kiểm lâm và người dân đã không chế được "bà hỏa", thiệt hại khoảng 2 ha rừng.
Chưa kịp nghỉ ngơi sau đám cháy ở núi Động Chầm, 11h30 trưa 6/8, lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế lại cấp tập đối phó với đám cháy rừng thông của dân trồng ở chân núi Ngự Bình (TP Huế). Sau hơn một giờ xách nước, dùng cành cây cứu hỏa, người dân mới khống chế được cột khói bốc cao hàng chục mét. Hơn 2 ha rừng thông 4 -5 năm tuổi bị thiêu rụi.
Người phụ nữ lên núi Ngự Bình thắp hương cho người thân khẳng định, bà vừa từ Đà Nẵng vào, chỉ kịp đặt hoa quả lên mộ, chưa châm lửa thắp hương thì phát hiện đám cháy cách mộ của người thân chừng 30 m nên tri hô mọi người đến dập lửa.
Người dân kéo nhau lên núi Ngự Bình dập đám cháy rừng vào trưa nay. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Trao đổi với VnEpress.net, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế Nguyễn Viết Hoạch cho biết, vụ cháy rừng ở huyện Phú Lộc và thị xã Hương Trà rất khó khống chế do địa hình hiểm trở, trời nổi gió và thông rất dễ cháy. Cơ quan này đang tăng cường thêm lực lượng kiểm soát tình trạng cháy rừng do nắng nóng kéo dài. Số diện tích rừng bị cháy cũng như nguyên nhân của từng vụ đang được kiểm đến và điều tra.
Trước đó, ngày 3/8, tại Thừa Thiên - Huế cũng xảy ra 3 vụ cháy rừng tại núi Ngự Bình (TP Huế), xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà), núi Mỏ Tàu và núi Rệ (thị xã Hương Thủy). Riêng vụ cháy tại thị xã Hương Thủy ước thiệt hại một tỷ đồng.
Nguyễn Đông