Tại cuộc họp giao ban tháng do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho hay, một số doanh nghiệp treo biển bán xăng A92 nhưng có hành vi gian lận thương mại pha lẫn xăng có chất lượng kém là A83 gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Bộ Công Thương đã kiến nghị nhiều lần về việc không sản xuất A83 nhưng chưa có sự thống nhất giữa các các bộ ngành.
"Bộ sẽ kiên quyết xử lý những đơn vị vi phạm gian lận về xăng, thậm chí rút cả giấy phép kinh doanh. Bộ Công Thương sẽ kiểm tra hệ thống phân phối để chấm dứt tình trạng này", ông Hoàng khẳng định.
Petrolimex khẳng định không có trường hợp gian lận thương mại. Ảnh: Hoàng Hà |
Bà Đàm Thị Huyền - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho hay, trong đợt kiểm tra 55 cửa hàng ở TP HCM thuộc Petrolimex thì không phát hiện tình trạng gian lận thương mại. Ngoại trừ có một cửa hàng tư nhân lấy xăng từ đầu mối Petrolimex vi phạm, nhưng doanh nghiệp này thừa nhận số xăng kém chất lượng được lấy hàng ở bên ngoài vào chứ không phải từ đại lý của Petrolimex.
Theo bà Huyền, trên thực tế, việc thống kê về lượng A83 lưu thông trên thị trường đang bị bỏ ngỏ. Lãnh đạo Petrolimex cho hay, cách đây khoảng 6 tháng, tại Nghệ An và Thanh Hoá cũng có một số địa điểm bán xăng có chất lượng kém nhưng không phải của Petrolimex nên không có căn cứ xử lý. Cũng theo bà, do chênh lệch mỗi lít xăng A83 và A92 là 500 đồng/lít, lãi quá nhỏ so với cước vận tải nên loại xăng này chủ yếu xuất hiện tại TP HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long còn khu vực phía Bắc rất ít.
Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho hay, trong trường hợp đại lý lấy xăng dầu của đầu mối, nếu phát hiện các trường hợp chất lượng kém thì đầu mối phải chịu trách nhiệm. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nguồn hàng, còn chất lượng xăng dầu thì thuộc nhiệm vụ của Cục Đo lường chất lượng.
Ông Tú khẳng định, nhiều năm nay Bộ Công Thương đã có ý kiến đề nghị ngừng sản xuất A83 nhưng các Bộ không đồng ý. "Trên thị trường hiện nay không có cây xăng nào bán xăng A83, song hiện mỗi năm vẫn có đến vài trăm nghìn tấn xăng này được sản xuất", ông Tú cho biết.
Phó giám đốc sở Công thương TP HCM Huỳnh Khánh Hiệp cho hay, sở đã mời tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu họp và đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kiểm tra và chấn chỉnh các đại lý của mình. “Đối với doanh nghiệp vi phạm về chất lượng, sở đã tập hợp kiến nghị báo cáo bộ đề nghị rút giấy phép 6 tháng. Doanh nghiệp nhỏ dù khó khăn nhưng không thể vì thế mà kinh doanh sản phẩm kém chất lượng”, ông Hiệp nói.
Trước đó, kiểm tra 55 cửa hàng bán xăng dầu tại TP HCM, cơ quan chức năng phát hiện 11 nơi bán xăng có chỉ số octan thấp hơn so với quy định. Nhiều đơn vị đã lừa đảo người tiêu dùng bằng cách bán xăng A92 nhưng thực chất là đổ cho người dân xăng A83.
Hoàng Lan