Thời hạn bàn giao mới nhất lẽ ra phải là 25/2 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, song cũng đã qua gần một tháng.
Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước, chất lượng và hiệu suất thu hồi lưu huỳnh tại phân xưởng lưu huỳnh chưa đạt tiêu chuẩn. Nhà thầu đã có kế hoạch khắc phục, tuy nhiên sớm nhất phải đến tháng 5 mới xong do phải nghiên cứu thay đổi thông số vận hành, thậm chí nếu cần phải thay đổi thiết kế.
Lỗi thứ 2 là xuất hiện cặn làm tắc các van và đường ống của phân xưởng trung hòa kiềm. Để tháo gỡ vấn đề này, nhà thầu Technip đã có giải pháp tạm thời khắc phục tắc nghẽn bằng cách pha loãng kiềm phenolic đưa về thông số thiết kế. Về lâu dài cần phải thay van điều khiển, thay bơm axit có công suất nhỏ hơn.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Trí Tín |
Các chuyên gia và nhà thầu cũng đã xác định nguyên nhân chính gây ra sự cố hỏng van bít tại phân xưởng Cracking xúc tác hồi tháng 8 năm ngoái khiến nhà máy phải dừng hoạt động hơn 3 tuần, là do trong lúc bị mất điện, máy cấp khí MAB dừng đột ngột, xúc tác có nhiệt độ cao rơi vào thân van làm hỏng gioăng làm kín. Khi khởi động lại, xúc tác tiếp tục xâm nhập vào thân van do gioăng hỏng và làm hư van khi vận hành.
Để khắc phục lỗi này, Technip lắp bổ sung đường ống cấp khí Nitơ và khí nén vào thân van, để làm mát và bảo vệ gioăng khi có sự cố, đồng thời hoàn thiện quy trình vận hành để bảo đảm an toàn cho van. Tuy nhiên về lâu dài sẽ phải thay thế gioăng mới chịu được nhiệt cao hơn. Lỗi này để khắc phục hoàn toàn, dự kiến phải vào tháng 5.
Một vấn đề kỹ thuật khác, lưu lượng và tốc độ dòng nước biển có lẫn cát làm mát cao hơn thiết kế đã làm cho thiết bị ngưng chân không của trạm điện của nhà máy bị rò rỉ. Phía nhà thầu phải điều chỉnh lưu lượng và tốc độ nước làm mát để khắc phục sự cố. Tuy nhiên những thiết bị hỏng cần phải được thay thế (56 ống).
Hàm lượng CO cao hơn tiêu chuẩn dự án nhưng thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, nên trong thời gian tới cũng sẽ thay thế van mới sẽ đạt được tiêu chuẩn dự án. Riêng máy nén khí tại phân xưởng sản xuất Nitơ bị gãy trục, hỏng môtơ, nhà thầu đã đặt mua máy mới. Lỗi này cũng phải đến tháng 8 mới xử lý xong.
Tàu cập cảng xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất để tiếp nhận xăng, dầu. Ảnh: Trí Tín |
Ngoài ra nhà máy lọc dầu Dung Quất còn 250 điểm tồn tại nhỏ không ảnh hưởng đến an toàn vận hành nhà máy. Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã lập danh mục lỗi, Tổ hợp nhà thầu Technip có trách nhiệm khắc phục trong thời gian bảo hành theo kế hoạch.
Mặc dù còn nhiều điểm tồn tại kỹ thuật của nhà máy lọc dầu Dung Quất chưa được xử lý triệt, tuy nhiên theo báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước vừa đồng ý để chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu cơ sở các gói thầu 1, 2, 3, 4. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho rằng, các tồn tại kỹ thuật nêu trên không ảnh hưởng đến môi trường và đến an toàn vận hành nhà máy, mặt khác nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường, hàng ngày vẫn cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng cho thị trường.
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, Giấy xác nhận tuân thủ các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Chủ đầu tư phải lập hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.
Trong cuộc gặp báo chí tại Quảng Ngãi cuối tuần qua, đại diện Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thông báo nhà máy sẽ được khánh thành vào cuối tháng 4 tới.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết: "Cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, sau khi Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đàm phán lần cuối cùng với nhà thầu Technip về việc xử lý các điểm tồn tại kỹ thuật của nhà máy, thì mới xác định cụ thể mốc bàn giao nhà máy".
Theo ông Giang, có thể công trình sẽ được bàn giao vào đầu tháng 4 tới. Sau khi chạy nghiệm thu thành công 100% công suất, đảm bảo các thông số kỹ thuật suốt 72 giờ liền, hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành đạt 55% công suất, đảm bảo an toàn xử lý triệt để các điểm tồn tại kỹ thuật của nhà máy trước khi bàn giao.
Theo ông Giang, việc nhà máy lọc dầu Dung Quất có một số lỗi tồn tại kỹ thuật trước khi bàn giao là chuyện bình thường đối với bất cứ nhà máy lọc dầu xây mới trên thế giới.
Sau hơn một năm đưa vào vận hành chạy thử kể từ tháng 2/2009, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã tiếp nhận 2,9 triệu tấn dầu thô, chế biến gần 2,4 triệu tấn sản phẩm, đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường trong nước và nước ngoài gần 2,3 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu các loại.
Trí Tín- Bách Hợp