Trên đây là nội dung chính trong 5 quyết định mới do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Trần Ngọc Bình ký, ban hành ngày 11/1. Theo đó, cước mới sẽ được chia làm hai loại, cho trong nước và quốc tế khi thuê riêng hai cổng trong nước (NIX) và quốc tế (IIG).
Mức cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế sẽ là 19.976.000 đồng/tháng - giảm khoảng 7% so với giá cước hiện hành.
Tổng cục Bưu điện cũng ban hành loại cước mới cho dịch vụ kết nối trực tiếp Internet trong nước (không kết nối được ra quốc tế). Giá cước cho tốc độ 64 KBps trong nước sẽ là 13.012.000 đồng/tháng.
Sự thay đổi mang tính cách mạng nhất trong biểu giá mới này, như cách nói của Giám đốc FPT Internet Trương Đình Anh, chính là việc giảm cước thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các IXP. Giá cước mới khi thuê kênh (tốc độ 2 MBps) chỉ còn 18.000 - 20.000 USD/tháng tuỳ theo vùng lãnh thổ và hình thức kết nối. Mức cước này hiện nay là 57.372 USD/tháng.
Đây là một trong những nỗ lực của ngành bưu điện, nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho thị trường cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam. Trong tương lai không xa, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) sẽ không còn là IXP duy nhất ở nước ta. Những IXP khác cũng sẽ kết nối trực tiếp vào đường quốc tế.
Ông Trương Đình Anh nói: "Giá cước giảm sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi mà thủ tục xin cấp phép trở thành IXP, ISP còn quá nhiều khó khăn". Cho đến nay, đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ khi Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ về Internet được ban hành và có hiệu lực song vẫn chưa có một giấy phép mới nào được cấp thêm.
Các ISP còn thờ ơ...
Trao đổi với phóng viên VnExpress sáng nay, lãnh đạo của hầu hết các ISP Việt Nam đều trả lời rằng mình vẫn chưa nhận được 5 quyết định nói trên. Có người thì chỉ "nghe phong thanh" về sự điều chỉnh giá cước mới. Còn khi được giới thiệu qua về nội dung của những quyết định liên quan đến quyền lợi sát sườn của họ, phần lớn đều tỏ ra không mấy quan tâm. Họ cho rằng, chỉ nên mừng khi biết chắc chắn sự giảm giá sẽ đi kèm với việc nâng cao chất lượng cũng như tốc độ đường truyền.
Trong số những quyết định vừa ban hành, có một điểm mới là Tổng cục Bưu điện đã đưa ra mức cước cụ thể đối với việc thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp trong nước (NIX). Nhưng ở Việt Nam trên thực tế vẫn chưa có nhu cầu trao đổi trong nước bằng Internet.
Một vị lãnh đạo Netnam, trao đổi với phóng viên VnExpress, cũng không tỏ ra mặn mà lắm với việc điều chỉnh cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế. Bởi theo ông, nếu so với mức cũ (quy định tại Quyết định số 518 ngày 28/6/2001 của Tổng cục Bưu điện) thì trung bình cứ mỗi 64 KBps, cước thuê cổng chỉ giảm chưa đầy 1,5 triệu đồng. Hơn nữa, vẫn chưa có quy định cụ thể về cước thuê cổng tốc độ từ 2 MBps trở lên - đây chính là một trong những kiến nghị bức xúc nhất mà các ISP đã góp ý trong quá trình hướng dẫn triển khai Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ song vẫn chưa được Tổng cục Bưu điện xem xét.
K.D.