Về vốn đăng ký cho các dự án mới, tính đến cuối tháng 2, cả nước có tổng cộng 93 dự án mới được cấp phép với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD. Ngoài ra, có 14 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng giá trị tăng thêm là 86 triệu USD.
Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, tốc độ đăng ký và giải ngân nêu trên là phù hợp với mục tiêu thu hút 11-12,5 tỷ USD trong năm nay. Trong cả năm 2010, cả nước đã thu hút được khoảng 11 tỷ USD nguồn vốn này.
Vốn FDI trong giai đoạn đầu năm tập trung khá nhiều vào khu vực sản xuất. Ảnh: NYTimes |
Theo thống kê của Cục, trong số các dự án đăng ký đầu tư mới, có gần 40 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (với giá trị đạt 1,2 tỷ USD, chiếm 77% tổng vốn). Ngoài ra, lĩnh vực xây dựng và bán buôn - bán lẻ cũng thu hút được thêm khoảng 120 triệu USD.
Tiếp tục duy trì vai trò là quốc gia đầu tư trực tiếp mạnh nhất vào Việt Nam trong năm 2010, Singapore tiếp tục rót mạnh FDI trong 2 tháng đầu năm với tổng vốn đăng ký hơn một tỷ USD. Tiếp theo là Đảo Virgin (Anh), Hàn Quốc và Malaysia. Theo đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư, mục tiêu chính của việc thu hút vốn FDI trong năm nay là chú trọng vào chất lượng dự án và nguồn vốn.
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết đầu năm hôm 24/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã yêu cầu Bộ tiến hành xem xét các dự án đăng ký mới, cấp phép theo hướng tạo điều kiện tối đa cho các dự án thực sự mang vốn ngoại vào các dự án sản xuất, có chất lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế các dự án FDI như vay vốn chủ yếu từ nguồn trong nước, hoặc các dự án phi sản xuất.
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định sẽ rà soát lại các dự án FDI tiêu tốn năng lượng, đồng thời tích cực phối hợp để giải quyết các vấn đề về hiện tượng các tập đoàn nước ngoài chuyển lỗ và hiện tượng thu hẹp sản xuất hoặc chuyển sang nhập khẩu phân phối ở Việt Nam.
Nhật Minh