Mức giải ngân này được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thông báo tại phiên họp báo thường kỳ ngày 27/5. Số tiền chi ra này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2011 (73.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, so về tỷ lệ thì tốc độ giải ngân vẫn tương đương khoảng 36,7% tổng dự toán chi đầu tư từ ngân sách trong cả năm (180.000 tỷ đồng), tức là tương đương so với mặt bằng những năm gần đây.
Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm giai đoạn 2008 - 2012
Năm |
Giải ngân vốn |
% Dự toán năm |
2012 |
66.000 |
36,7% |
2011 |
73.000 |
39% |
2010 |
45.600 |
36,5% |
2009 |
37.400 |
33,2% |
2008 |
30.500 |
31% |
(Đơn vị: tỷ đồng - Nguồn: GSO)
Trong số giải ngân nói trên, hầu như chưa có nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do mới được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và đồng ý phân bổ kể từ đầu tháng 4. Như vậy, tính trong vòng 7 tháng cuối năm, nguồn vốn đầu tư công còn khoảng 174.000 tỷ đồng và được Chính phủ đánh giá là nguồn lực khá dồi dào để phát triển kinh tế, nhưng không ngại đẩy lạm phát lên trong những tháng cuối năm: “Dư địa vốn đầu tư công còn rất lớn”, Bộ trưởng nhận định.
Chính phủ cho rằng lượng vốn đầu tư còn lại không làm tăng lạm phát. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Cũng theo người phát ngôn của Chính phủ thì vấn đề hiện tại của đầu tư công là phải đưa vốn đúng chỗ, đúng lúc, không đầu tư tràn lan, “chú trọng vào hiệu quả chứ không phải mục tiêu giải ngân”. Đồng thời, việc đầu tư phải gắn với các giải pháp được Chính phủ đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vốn đang gặp nhiều vấn đề về tiếp cận và hấp thụ vốn.
Để giải quyết nút thắt này, trong phiên họp Chính phủ cuối tuần qua, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh việc giảm lãi suất, cần có biện pháp quyết liệt để xử lý nợ xấu, trước hết là nợ xấu giữa các ngân hàng, cơ cấu, giãn nợ cho các doanh nghiệp nhằm khơi thông dòng vốn. Đối tượng doanh nghiệp được ưu tiên là các đơn vị có tiềm năng kinh doanh tốt, nhưng đang khó khăn tạm thời.
Theo đại diện Chính phủ, cùng với việc đưa lãi suất về mức phù hợp với lạm phát mục tiêu (7-8%), các giải pháp này sẽ góp phần giải quyết nghịch lý “doanh nghiệp thiếu vốn, trong khi ngân hàng không phải không có tiền” đang diễn ra tại Việt Nam. Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 5, tổng dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng, tính đến cuối tháng 5/2012 tăng 5,42% so với đầu năm nhưng tăng tổng phương tiện thanh toán (M2) chỉ đạt 4,47%, nhiều ngân hàng có tăng trưởng tín dụng âm.
Nhật Minh