Thí sinh đánh giá về đề thi Ngữ văn.
Đúng 10h, loa báo hết giờ làm bài, cổng điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy) mở ra, hàng trăm thí sinh ùa ra ngoài. Dù nắng nóng 37 độ C, cả phụ huynh và học sinh đều phấn khởi vì đề thi tương đối dễ. Một số em cười chạy tới khoe mẹ chắc chắn đạt từ 8 điểm trở lên.
Thi vào lớp chuyên Văn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đề thi sáng nay không phải là thử thách với Minh Ngọc (THCS Dục Tú, Đông Anh). Đề gồm hai phần với 7 ý nhỏ, hầu hết nằm trong chương trình lớp 9 với dạng quen thuộc giúp em không gặp khó khăn.
"Bất ngờ nhất có lẽ là câu về Chuyện người con gái Nam Xương vì em không nghĩ đề sẽ ra vào phần văn học trung đại. Nhưng may mắn đây là tác phẩm tiêu biểu nên em không khó để nhớ lại", Ngọc nói.
Ngân, học sinh trường THCS Nghĩa Tân, nhận định đề không khó nhưng đòi hỏi phải học kỹ bài và nắm vững kiến thức. Câu về nghị luận văn học (ý 4 phần I) nếu không học kỹ sẽ khó để triển khai thành đoạn văn 12 câu.
Thích nhất câu hỏi liên hệ về ý nghĩa và vai trò của gia đình, Ngân cho biết vấn đề không mới nhưng có nhiều điều để nói. "Thời gian gần đây, có rất nhiều vụ bạo lực gia đình. Em đã nhắc tới điều này trong bài", Ngân cho biết và thấy tự tin hơn khi làm khá tốt bài thi Văn.
Thí sinh vui vẻ sau môn thi Ngữ văn. Ảnh: Ngọc Thành. |
Học và thi chuyên Hóa, Nguyễn Hà My vẫn tự tin được khoảng 7-8 điểm Ngữ văn. Khả năng viết văn không tốt, nhưng các tác phẩm ra trong đề đều quen thuộc giúp nữ sinh và nhiều bạn khác có thể đạt điểm trên trung bình. Câu khó nhất với cựu học sinh THCS Bế Văn Đàn là ý 3 phần I, yêu cầu ghi lại chính xác câu thơ trong bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh có hình ảnh con thuyền trong đêm trăng, thuộc chương trình Ngữ văn những năm trước.
Tại điểm thi THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), nhiều thí sinh bày tỏ phấn khởi khi đề thi bám sát chương trình môn học lớp 9, độ dài vừa phải. "Nắm chắc kiến thức cơ bản, các bạn có thể làm được 70% đề thi này", Nguyễn Hà An (THCS Yên Hòa) nói.
Đề thi không khó nhưng theo các sĩ tử, sự phân loại của đề cao, học sinh giỏi cũng chỉ có thể làm được 90-95%. "Các bạn ở phòng thi của em hầu hết không làm được câu 3 phần I chiếm 0,5 điểm, hỏi về bài thơ Rằm tháng giêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình Ngữ văn lớp 7", Hà An nói.
Nguyễn Bích Vân (THCS Giảng Võ) cũng cho biết, không nhiều bạn nhớ được bài thơ đã học từ hai năm trước. Câu số 2 ở phần II (1 điểm) hỏi về từ Hán Việt dễ khiến học sinh bị nhầm.
Đề nghị luận về "vai trò của gia đình trong cuộc sống của mỗi chúng ta" khiến học trò thích thú vì gần gũi, dễ viết. Ngoài phân tích về vai trò quan trọng của gia đình "là nơi cho ta sự bình yên", "nơi ta luôn có thể trở về", "nơi ta được sống thật với chính mình", các em có thể liên hệ thực tế, chỉ ra mâu thuẫn trong đời sống gia đình hiện nay khi khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng xa.
"Đề ra rất cơ bản, đảm bảo được sự phân bổ đều các đơn vị kiến thức và kỹ năng về đọc hiểu, cảm thụ, phân tích. Đề không khó, nhưng để đạt được điểm cao đòi hỏi học sinh phải có năng lực thực sự", giáo viên môn Ngữ văn trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Lê Quân nhận định.
Theo thầy giáo, đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay đã chú trọng đến kỹ năng của học sinh hơn là việc ghi nhớ thuộc lòng máy móc. Học sinh phải thực sự hiểu văn bản, có kỹ năng lập luận, diễn đạt thì mới trả lời trọn vẹn các câu hỏi nhỏ. Các em ngoài ra cũng cần phải nắm vững và vận dụng kiến thức mang tính hệ thống (lớp 7) để trả lời câu hỏi (câu 3 phần I).
Với cách ra đề này sẽ dễ dàng phân loại được học sinh. Tuy nhiên, điều đặc biệt là câu hỏi phân loại không nằm ở phần chiếm điểm, mà trong những câu hỏi ít điểm nhất là câu 3 phần I chiếm 0,5 điểm và câu 1 phần II chiếm 1 điểm.
"Đề thi Ngữ văn này giúp học sinh dễ dàng đánh giá được kết quả và chất lượng bài làm mà không bị mông lung", giáo viên Quân nói.
Năm học 2018-2019, Hà Nội có gần 94.500 học sinh dự thi vào lớp 10 công lập, cao nhất từ trước đến nay. Với 63.050 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập, khoảng 31.900 em sẽ phải vào THPT tư thục có chi phí đắt đỏ, hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên. Thí sinh thi hai môn Văn và Toán. Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm THCS (hệ số 1) cộng điểm thi (hệ số 2) và điểm ưu tiên, điểm khuyến khích. Từ năm sau, Hà Nội tuyển sinh chỉ bằng thi tuyển. Thí sinh sẽ phải thi Toán, Văn, thêm một bài tổ hợp là Ngoại ngữ - Vật lý - Lịch sử - Giáo dục công dân hoặc Ngoại ngữ - Địa lý - Hóa học - Sinh học. |