Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính
Ông Trần Ngọc Chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: "Đô thị mới Thủ Thiêm có vị trí rất đắc địa trong quy hoạch của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung".
- Tôi xin đặt câu hỏi: nếu băng tan ra, nước dâng vài chục cm mà ngập Thủ Thiêm thì quận 1 và quận 3, 4, 5... thậm chí ở nhiều nơi khác, tỉnh thành khác gần biển có ngập hay không? Nên theo tôi, quan điểm tan băng, trái đất nóng lên... và Thủ Thiêm ngập trong nước là không có cơ sở khoa học.
Hiện trên địa bàn TP HCM ngoài sông Sài Gòn, Đồng Nai, còn rất nhiều hệ thống kênh rạch chằng chịt. Cao độ nền của khu vực Thủ Thiêm thấp là vấn đề của tự nhiên. Khi làm đồ án, các nhà khoa học đã rất quan tâm đến vấn đề thủy văn. Các nhà tư vấn đã thiết kế Thủ Thiêm trong hoàn cảnh giữ nguyên kênh rạch, thậm chí đào thêm để tạo dòng chảy và cảnh quan đặc trưng của đô thị Nam Bộ.
Bên cạnh đó, các cơ sở khoa học để các nhà tư vấn làm đề tài này đã được chuẩn bị hết sức kỹ càng. Các vấn đề về địa chất yếu, cao độ thấp... có ảnh hưởng nhất định nhưng không có nghĩa là chúng ta không xây dựng được đô thị mới Thủ Thiêm.
Nếu chúng ta tuân thủ đồ án thiết kế, quản lý chặt quá trình xây dựng và cả trong thời gian đưa vào sử dụng lâu dài sau này. Sau khi xây dựng, đô thị mới Thủ Thiêm ít nhất cũng cao bằng phía quận 1, vậy không thể ngập được Thủ Thiêm. Tôi tin rằng Thủ Thiêm sẽ trở thành một đô thị hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Kiến trúc sư Lưu Trọng Hải
Kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, Chủ nhiệm đề tài Định hướng phát triển quy hoạch - kiến trúc TP HCM đến năm 2020: "Tôi vẫn lo đô thị mới Thủ Thiêm không chống nổi ngập lụt".
- Đô thị mới Thủ Thiêm đang được lãnh đạo TP HCM nuôi hy vọng sẽ trở thành một phố đông kiểu như Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, tôi có cách nhìn khác.
Thủ Thiêm có diện tích 750 ha. Nếu làm cốt không ngập thì cần phải đắp trung bình 1,5 m, tương đương với 10 triệu m3 đất đá. Vậy chúng ta sẽ lấy đâu ra số đất đó... Đấy là chưa nói đến chuyện trái đất sẽ nóng dần lên và băng ở Bắc cực tan ra, thủy triều sẽ còn cao hơn nữa thì chưa biết như thế nào.
Thứ hai, Thủ Thiên đang là vùng sinh thái cân bằng lại với sự mất cân bằng mà thành phố đang gặp phải. Như vậy nếu chúng ta phá nốt cái sinh thái đó đi và xây dựng lại như bên bờ Tây (các quận 1, 3, 5, 6) thì sẽ mất cân bằng sinh thái trầm trọng. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như trong quá trình thi công và sử dụng lâu dài sau này chúng ta không quản lý chặt được khu vực này.
Chúng ta vẫn làm được Thủ Thiêm với điều kiện phải nghiên cứu rất kỹ. Hãy lưu ý đến việc nước sẽ lưu thông ra sao, chảy đi đâu, tồn đọng ở đâu. Tôi mong có buổi đối thoại giữa các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, quy hoạch, môi trường, thủy văn... để cùng đưa ra ý kiến xem sẽ làm Thủ Thiêm như thế nào.
Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Đình Toàn
Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kiến trúc Việt Nam: "Thủ Thiêm sẽ tạo ra bản sắc kiến trúc, xây dựng riêng cho TP HCM".
Theo như đồ án quy hoạch thì đây là một đồ án rất hiện đại. Hiện nay, nói về kiến trúc TP HCM chưa có tuyến đường, khu phố hay trung tâm nào có bản sắc để sánh được với đô thị mới Thủ Thiêm.
Để giải quyết vấn đề ngập nước, theo tôi trước khi quyết định xem xây dựng thế nào thì phải mời các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và xử lý nền móng, hệ thống thủy văn, thủy lợi, môi trường...
Chúng ta cần lắng nghe rất nhiều ý kiến phản biện rồi mới quyết định, không nên để tình trạng làm rồi lại sửa sai và rút kinh nghiệm sẽ gây tốn kém tiền bạc, công sức.
Kiến trúc sư Trang Bảo Sơn
Kiến trúc sư Trang Bảo Sơn, Ủy viên thường trực Ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến để hoàn thiện dự án và xây dựng Thủ Thiêm thành đô thị sinh thái và bền vững".
Chúng ta đang trải qua một quá trình lâu dài phát triển đô thị mà không kiểm soát nổi. Do đó, tình trạng quản lý về cốt nền, thoát nước, và sử dụng các sông, kênh rạch vào các mục tiêu thoát nước chưa được tốt.
Với khu đô thị mới Thủ Thiêm, tôi cho rằng, môi trường tự nhiên, khí hậu cũng có tác động gây ngập nước. Tuy nhiên chúng ta phải đợi các nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra quyết định chính thức.
Để thiết lập quy hoạch, Ban quản lý Thủ Thiêm cũng đã cùng với nhà tư vấn là công ty SASAKI tổ chức các hội thảo. Trong đó có đưa ra vấn đề ngập lụt, san nền, thoát nước cho khu vực... để các nhà khoa học chuyên ngành và các cơ quan quản lý của TP HCM góp ý. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự góp ý và lấy đó làm cơ sở để tính toán.
Nhà tư vấn, công ty SASAKI đã nêu ra được cơ sở, cách thức và những biện pháp giải quyết mà trong đó đặc biệt không chỉ giải quyết thoát nước mà còn tôn tạo cảnh quan để có thể trong tương lai chúng ta có thể xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm mang tính sinh thái và bền vững.
Một số công việc mà chúng ta chưa có kinh nghiệm và thực tiễn trong quy hoạch và phát triển đô thị hiện đại như Thủ Thiêm, Ban quản lý dự án sẽ kiến nghị UBND TP cho phép tuyển chọn tư vấn quốc tế vào triển khai dự án quan trọng này.
Theo đồ án thiết kế, SASAKI đề nghị: Đào một hồ trung tâm rộng 14 ha nhằm thông thoát các kênh rạch trong đô thị mới Thủ Thiêm. Từ hồ trung tâm, sẽ đào một con kênh thông ra sông Sài Gòn. Ít nhất trong đô thị mới Thủ Thiêm có 3 kênh đào phía Bắc Thủ Thiêm để nối với lưu vực này. Hồ trung tâm không chỉ điều hòa nước cho Thủ Thiêm mà sẽ mang trách nhiệm thoát nước và điều tiết lưu lượng nước trên sông Sài Gòn. Sau khi quy hoạch chi tiết Thủ Thiêm được phê duyệt, Ban quản lý đã tổ chức nghiên cứu một đề tài bổ sung những tính chất khả thi của dự án ở góc đột hủy văn thủy lực... Tất cả các vấn đề ngập lụt, cốt san nền, sinh thái... sẽ được xem xét kỹ trong thời gian tới. Đồ án thiết kế của SASAKI đã đưa cốt Thủ Thiêm cao 2,5 m quá đảm bảo cho đô thị mới chống ngập. Trong Thủ Thiêm ngoài các cao ốc hiện đại còn có hồ sinh thái và rừng đặc dụng ngập mặn rộng 200 ha. Thủ Thiêm là 1 trong 5 công trình trọng điểm của TP HCM trong giai đoạn 2005-2010. Thành ủy, UBND thành phố đang chỉ đạo Viện kinh tế TP HCM nghiên cứu 4 đề tài liên quan để xúc tiến dự án Thủ Thiêm. Sắp tới sẽ có vài hội thảo khoa học liên quan đến mọi vấn đề của quy hoạch, môi trường và xây dựng Thủ Thiêm. (Theo Ban quản lý Thủ Thiêm) |
Việt Hùng thực hiện