Ông Khoát cũng cho biết, căn cứ theo quy định của quy chế tuyển sinh và Pháp lệnh công chức, việc xử lý sẽ tiến hành như sau: Cá nhân tự kiểm điểm, trình bày khuyết điểm trước đơn vị, thành lập Hội đồng kỷ luật, căn cứ vi phạm để xem xét hình thức kỷ luật. Những người là giảng viên thường sẽ do hiệu trưởng quyết định hình thức kỷ luật. Những người là giảng viên chính trở lên, cơ sở sẽ phải đề nghị với Hội đồng kỷ luật của ĐH Quốc gia… Trường cũng chỉ đạo nếu những người này đang chấm thi ở bất cứ kỳ thi nào, thay được thì thay luôn.
Theo ông Khoát, công văn yêu cầu xử lý những giáo viên chấm thi sai của Bộ GD&ĐT gửi về ĐHQG chậm và chưa tính đến việc hiện nay các trường khá bận với việc thi học kỳ, tốt nghiệp và chuẩn bị tuyển sinh nên thời gian yêu cầu xử lý là tương đối gấp gáp. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm và xử lý kỷ luật, cố gắng thực hiện theo đúng lịch của Bộ", ông nói.
Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội, Đinh Quang Báo cho biết: "Bộ GD&ĐT mới chỉ chuyển đến trường một danh sách ngắn 11 người trong đó có tên ông Vũ Tiến Bính. Tôi khẳng định ông Vũ Tiến Bính, người đứng đầu danh sách với 107 bài chấm chênh lệch, không có tên trong danh sách cán bộ công nhân viên nhà trường".
Sau khi kiểm tra, trường đã làm công văn báo lại Bộ GD&ĐT. Ông Báo cũng khẳng định: "Đến sáng 23/5, danh sách 50 người trường vẫn chưa nhận được. Thực tế, những người đi chấm theo tư cách cá nhân, lãnh đạo trường không hề được biết. Và nếu như Bộ có danh sách chính thức gửi sang, trường dứt khoát sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc".
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa yêu cầu Bộ GD&ĐT chuyển những bài thi bị chấm sai (so với lần chấm thẩm định) của ĐHDL Đông Đô sang cơ quan điều tra. Mục đích là để phục vụ công tác điều tra, xem xét truy cứu trách nhiệm đối với những người có liên quan và khởi tố bị can nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
(Theo Lao Động, Thanh Niên)