Hai chú voi đực tỏ ra khá quyến luyến với nàng voi cái, vốn là voi nhà được nuôi thả ở Yok Đôn. Chúng tỏ ra lành tính, không hung dữ khi có người đến gần. Những ngày đầu, con cái đầu đàn được gắn thiết bị định vị vệ tinh đã đi khá xa, tới 30 km ra khỏi phạm vi Yok Đôn. Thậm chí, một con còn sang đất Campuchia, phá nhà một người dân bên đó. Phía Việt Nam đã phải nhờ Tổ chức Bảo vệ Động thực vật Quốc tế can thiệp không để bị bắn hạ. Nay cả hai con này đã tự quay về vườn.
Như vậy, đến nay 4 con lớn trong đàn 6 con đưa từ Tánh Linh trả về sống tự nhiên ở Yok Đôn, không có biểu hiện xung đột với môi trường và quần thể voi ở quê hương mới.
Anh em kiểm lâm cho biết, Mùa mưa đến (tháng 4) sẽ có nhiều thức ăn tự nhiên hơn cho voi. Đây cũng là thời điểm động đực, nên số voi mới sẽ dễ dàng hơn khi nhập đàn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các chuyên gia, để voi tự nhiên quen với điều kiện mới phải mất khoảng 6 tháng. Trong thời gian đó, voi tự tìm hiểu nguồn muối khoáng, thức ăn, quần thể mới.
Ông Trần Quang Bảo, Trưởng phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết, Bộ đã đồng ý cho Vườn Yok Đôn thuần hóa hai voi con còn lại. Chúng vốn quen ăn sắn, khoai của bà con ở Tánh Linh, lại hiếu động, nên khi thả ở Yok Đôn đã mò tới rẫy quậy phá. Để tránh xung đột với người, Bộ đã cho phép Ban quản lý vườn thuần hóa hai con này.
Sắp tới, Chính phủ sẽ xem xét, phê duyệt việc mở rộng Vườn quốc gia Yok Đôn lên gấp đôi, với quy mô hơn 100.000 ha (sáp nhập vào phần rừng của Lâm trường Buôn Đăng Phốc 1 và 2). Với quy mô mới, quần thể voi Yok Đôn, lên tới hàng chục con, lớn nhất cả nước, sẽ có điều kiện sinh sống, phát triển tốt hơn. Một phương án được Tổ chức Bảo vệ Động thực vật Quốc tế (FFI) ủng hộ là 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác bảo vệ voi rừng trên quan điểm bảo tồn theo vùng.
Tuy nhiên, hiện nay số voi nhà ở Bản Đôn đang trở thành gánh nặng cho bà con dân tộc, do việc khai thác gỗ, phục vụ du lịch không nhiều. Một số gia đình, dù bị cấm vẫn tìm cách bán voi nhà sang Lào, Campuchia. Cách duy nhất của bà con hiện nay là nuôi thả voi vào rừng 5-6 tháng, khi cần mới tìm gọi.
Nghĩa Nhân