Sáng và chiều 6/10, một loạt khu vực ở TP HCM đã bị ngập. Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh nước triều dâng ngập phủ một đoạn đường dài hơn 200 mét với độ sâu tới 40-50 cm. Các tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, Định Tiên Hoàng thuộc quận Bình Thạnh, cũng bị ngập.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu và dài trong chiều nay. |
Đặc biệt, khu vực Thanh Đa và Bình Quới do có mưa kết hợp với triều cường nên nhiều tuyến đường đã bị ngập kéo dài. Tại các khu dân cư và tuyến đường thuộc quận 8 như Mã Cốc, Bến Bình Đông, Phạm Thế Hiển...cũng bị ngập. Còn tại quận 7 là các tuyến đường Trần Xuân Sọan (khu vực Cầu Hàn cũ), Huỳnh Tấn Phát...
Lúc 4 giờ 30 sáng cùng ngày, đỉnh triều đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là hơn 1,3 mét, cao hơn cả hai đợt triều cường trong tháng 9 vừa qua. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày mai đỉnh triều sẽ lên từ sau 16h với mức cao hơn, sau đó xuống dần.
Trong ngày, Nhà máy thủy điện Trị An (Đồng Nai) thông báo cho biết trên thượng nguồn hồ Trị An những ngày qua có mưa lớn, lượng nước đổ về hồ chỉ còn cách cao trình cho phép là 0,17 mét. Hồ buộc phải xả tràn, điều tiết hồ chứa.
Chợ Thanh Đa ngập trong nước triều cường và nước mưa. Ảnh: Hoàng Tuyên. |
Trong khi đó, nước về hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) những ngày qua đã lên đến báo động II. Ban chỉ huy phòng chống bão lụt công trình Dầu Tiếng thông báo các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, TP HCM đề phòng trường hợp có mưa lớn đầu nguồn với lưu lượng vượt lưu lượng chứa của hồ và phải xả tràn xuống sông Sài Gòn. Người dân ở vùng thấp có thể sẽ phải chuyển lên vùng cao.
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP HCM vừa chỉ đạo các quận, huyện thuộc vùng thấp như 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, 7, 8, Nhà Bè... cần có phương án phòng chống vỡ bờ bao để giảm thiểu thiệt hại.
Lưu Đức