Chiều 8/4, khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đông nghịt bệnh nhân mắc sởi, tay chân miệng và viêm màng não phải nhập viện điều trị. Tại khu bệnh nặng của khoa, không ít bé phải thở ôxy, thậm chí thở máy.
Nhiều bé phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Thiên Chương. |
Có con trai nằm điều trị sởi gần 4 ngày qua, chị Trần Thị Hạnh ở quận Bình Tân cho biết, bé sốt khoảng 2 ngày, uống thuốc không giảm rồi toàn thân nổi mẩn đỏ và nằm li bì. "Đưa con đến khám tôi mới biết bé bị sởi", chị này nói.
Cạnh giường con chị Hạnh, gần chục bệnh nhi khác, có bé chỉ vài tháng tuổi cũng sốt cao vì sởi, cứ vài chục phút nhân viên y tế phải đến thăm một lần. "Cả xóm tôi có chục trẻ thì đến 3 đứa bị sởi", chị Thúy - một phụ huynh nhà ở Cần Giuộc, Long An nói.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh cho biết bệnh sởi đang đạt đỉnh của nhiều năm trở lại đây. "Trung bình mỗi ngày có hàng chục ca nhập mới. Riêng ngày 8/4 có khoảng 50 trẻ phải điều trị nội trú", bác sĩ Khanh nói.
Cũng tại khoa Nhiễm - Thần kinh, tay chân miệng là bệnh đứng thứ hai về số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú. Từ đầu tháng 4 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 50-60 ca nằm viện, trong đó có nhiều ca nặng, bệnh nhi sốt cao, co giật. Bác sĩ Khanh cho hay, đây là dấu hiệu cho thấy bệnh tay chân miệng đã vào mùa.
Không quá nhiều ca nhập viện nhưng viêm màng não lại là bệnh có tỷ lệ trẻ mắc bệnh nặng cao nhất khoa. Sáng 9/4, trong 10 ca nằm viện thì đến 7 trường hợp phải thở máy. Đặc biệt do tính chất của bệnh, hầu hết các bé phải nằm viện điều trị lâu dài (có khi đến hàng tháng). Bác sĩ Khanh cho biết, trời nắng nóng của Nam bộ chính là nguyên nhân khiến bệnh này gia tăng.
Khu khám của các bệnh viện nhi đông đúc trẻ đến khám. Ảnh: Thiên Chương. |
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa Nhiễm cũng luôn trong tình trạng đầy bệnh nhi. Dẫn đầu về số lượng là các trẻ mắc tay chân miệng, sởi, viêm màng não. Theo nhận định của các bác sĩ, tuy không có ca bệnh quá nguy kịch song lượng trẻ mắc bệnh nhiễm cũng đang ở mức cao.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM mấy ngày qua cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong đó có trẻ em mắc sởi, thủy đậu. Thạc sĩ - bác sĩ Võ Minh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 ca sởi điều trị nội trú, độ tuổi mắc bệnh từ vài tháng tuổi cho đến người trưởng thành. Cũng tại bệnh viện này, chiều 8/4 có 12 ca thủy đậu đang điều trị.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 2.000 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước gần 500 trường hợp. Trung tâm này nhận định bệnh có chiều hướng tăng từ đầu tháng 3 ở hầu hết các quận, huyện và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 4.
Cùng với tay chân miệng, từ đầu năm đến nay có hơn 600 ca sởi và gần 400 ca thủy đậu được ghi nhận tại các bệnh viện. Riêng bệnh sởi, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2014, số lượng mắc bằng cả năm 2013. Các chuyên gia y tế dự phòng nhận định, hai bệnh sẽ còn tăng trong thời gian tới.
Tại Việt Nam, từ cuối năm 2013 đến nay có trên 5.000 trường hợp nghi mắc sởi tại 59 tỉnh thành. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ nhỏ chưa được tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ số mũi theo quy định. Trước tình hình dịch bệnh tăng, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký công điện gửi các địa phương về việc tăng cường phòng, chống bệnh sởi. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh thành khẩn trương tiêm vắcxin sởi và các vắcxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời giám sát ca bệnh để tránh lây lan. |
Thiên Chương