*Clip đổ xô xem cá voi khổng lồ |
Theo kế hoạch ban đầu, xác cá voi khổng lồ sẽ được chôn ở khu vực cồn đất nổi thuộc thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu, Nghệ An) theo đúng phong tục truyền thống của người dân địa phương. Nhưng sáng 15/10, người dân thôn Phong Thái đã tụ tập trước trụ sở UBND xã đề nghị không chôn cá ở cồn đất nổi vì sợ ô nhiễm.
Xác cá voi bắt đầu phân hủy, nhưng địa phương vẫn chưa lựa chọn được cách chôn cất. Ảnh: Hà Khoa. |
Trước phản ứng của người dân Phong Thái, các cơ quan chức năng địa phương đã họp và đưa ra nhiều phương án. Thứ nhất là tiếp tục chôn cá ở khu vực cồn nổi, cách khu dân cư khoảng 100 mét. Thứ hai là đưa xác cá ra biển để mổ, vứt thịt, nội tạng, lấy xương về chôn cất. Thứ ba, dùng lưới bọc cá dìm xuống biển, chờ thịt phân hủy hết rồi nửa năm sau lấy xương cá mang vào đất liền chôn.
Ông Hồ Hoàng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy cho biết, lựa chọn phương án nào cũng phải đảm bảo môi trường cho người dân bởi cá voi đã phân hủy, bốc mùi hôi thối, đặc biệt mỡ cá và gan cá chứa nhiều dầu, rất dễ gây ô nhiễm môi trường.
Người dân chèo thuyền ra xem cá voi. Ảnh: Hà Khoa. |
Trong khi xã đang lúng túng, chưa quyết định chôn theo phương án nào thì chiều 15/10, người dân đã đưa xác cá ra biển để phòng khi thủy triều rút, cá sẽ mắc cạn và càng gây ô nhiễm môi trường.
Đến chiều 15/10, hàng nghìn người dân các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu bất kể trời mưa to, gió lớn đã chèo thuyền đi xem cá voi. Nhiều người cho đây là điềm lành, báo hiệu nhiều may mắn.
Trước đó chiều 14/10, trên đường cập cảng, 3 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Nghệ An phát hiện xác con cá voi lớn đang trôi dạt. Họ đã kéo cá đưa vào lạch biển để tìm cách chôn cất. Đây là cá voi sọc, dài 9,5 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 1,7 m, ước nặng 7 tấn.
Hà Khoa