Một nạn nhân của nạn rải đinh. |
Trong khoảng 10 phút chiều qua (2/8), chỉ trên một đoạn đường ngắn từ cầu Sài Gòn đến trạm thu phí xa lộ Hà Nội, đã có ít nhất 3 người trở thành nạn nhân của nạn rải đinh. Anh N.V.T., một nạn nhân, cho biết: "Nhà tôi ở TP HCM, nhưng lại làm việc ở tận Biên Hoà, ngày nào tôi cũng phải đi trên đoạn đường này bằng xe máy và mỗi tháng xe tôi bị cán đinh không biết bao nhiêu lần". Anh cho biết thêm: "Vào giờ cao điểm khoảng 4 giờ chiều hay 8 giờ tối thì có vô số người trở thành nạn nhân như tôi".
Có thể nói từ lâu nạn rải đinh là vấn đề nhức nhối mà những người dân thường lưu thông trên xa lộ Hà Nội phải chịu. Không chỉ rải đinh, bọn này còn có rất nhiều thủ thuật trong việc vá xe. Khi nạn nhân vào vá xe, bằng những đồ nghề sắc bén hay những thủ thuật riêng, chúng làm thủng thêm nhiều lỗ khác khiến nạn nhân thường phải thay săm xe với một giá cắt cổ, khoảng từ 45.000 đến 50.000 đồng/lần.
Ông Nguyễn Minh Luân, Phó trưởng Công an quận 9, cho biết: “Thủ đoạn của bọn rải đinh ngày càng tinh vi, trước đây chúng thường dùng những chiếc đinh hình chữ Z, sau này sử dụng những chiếc hình thoi dài khoảng 1,5-2 cm (loại đinh này có đặc điểm là cán kiểu gì cũng dính và được làm rất công phu). Tuy nhiên khoảng từ đầu tháng 6 đến nay do bị truy quét mạnh, bọn chúng đã chuyển sang sử dụng loại đinh thường dài 2 phân”. Ngoài ra, chúng thường không mở những điểm sửa xe cố định mà treo phụ tùng trên xe đạp, khi phát hiện có "con mồi" chúng rà theo gạ... Anh Huỳnh Văn Sang (Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức) cho biết: “Nạn rải đinh là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cách đây vài năm, một nạn nhân đã tử vong sau khi ngã. Thời
Những chiếc đinh "gây án" luôn được thay đổi hình dạng. |
“Kiên quyết dẹp bỏ nạn rải đinh bằng mọi cách”
Anh Huỳnh Văn Sang, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Thủ Đức, đã khẳng định như vậy và cho biết: “Từ ngày 24/7, Công an quận đã xây dựng kế hoạch chống nạn rải đinh trên xa lộ thuộc địa bàn quận. Theo kế hoạch, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp cùng cảnh sát hình sự và công an các phường tuần tra, mai phục, kiên quyết xử lý các đối tượng bằng biện pháp hành chính hoặc pháp luật, răn đe, giáo dục, lập hồ sơ các đối tượng”.
Trong ngày ra quân đầu tiên, cảnh sát hình sự và công an quận đã lập thêm một danh sách 13 điểm sửa xe mới từ cầu Rạch Chiếc đến giáp ranh tỉnh Đồng Nai (trước đây 26 điểm). Ở tất cả những điểm sửa xe, quận sẽ tổ chức phân loại và kiên quyết trục xuất những điểm vá xe của dân vãng lai ra khỏi địa phương, xóa bỏ ngay những điểm vá xe tự phát. Tại quận 9, ông Nguyễn Minh Luân cũng cho biết: “Hiện chúng tôi đã có danh sách khoảng 51 điểm vá xe cố định và khoảng vài chục điểm vá xe lưu động, bắt thu gom 139 lượt với 90 phụ tùng vá xe, xử lý hành chính hơn 10 đối tượng rải đinh nhưng vẫn không giảm được tệ nạn này. Ngoài ra, quận cũng đã triển khai công an 5 phường trên tuyến là Phước Long A, Phước Long B, Hiệp Phú, Tân Phú, Long Bình tuyên truyền phát động phong trào quần chúng phát hiện đối tượng rải đinh báo công an. Những đối tượng nào có biểu hiện mở những điểm vá xe lưu động là quận mời ngay lên giáo dục, răn đe”.
Ngày 1-2/8, quận cũng đã gửi 30 thư mời đến những gia đình có điểm vá xe công khai lên làm việc, bổ túc hồ sơ kinh doanh và phối hợp với công an phường đi trinh sát, bắt quả tang những kẻ rải đinh.
(Theo Thanh Niên)