Vườn mai của chị Lê Thị Năm bị ngập do vỡ bờ bao. Ảnh: V. Hoà |
Rạng sáng 30/9, tại phường An Phú Đông, quận 12, đã xảy ra vỡ và tràn bờ bao ở một số khu phố 1, 2 và 3. Tại tổ 1, khu phố 1, bờ bao sông Vàm Thuật bị sạt một đoạn dài hơn 7 m. Chị Lê Thị Ngọc Liên kể lại, nước lên đến đỉnh điểm, tràn vào như thác, xé toạc bờ bao cuốn cả bụi tre chắn ngang. Chỉ trong chốc lát, nhiều khu vườn và nhà cửa của người dân trong khu vực đã bị ngập sâu. Nhiều hộ gia đình ở gần chỗ bờ bị vỡ không kịp trở tay.
Thiệt hại nặng nhất trong đợt ngập này là những hộ trồng hoa, cây cảnh. Anh Lê Công Hiếu ở số 1140/3C khu phố 3, phường An Phú Đông, chỉ mấy gốc mai chết úng, trơ trọi giữa đám vườn đang ngập nước, nói thật mà như đùa: "Tôi trồng mai nhưng có lẽ thu hoạch rau muống!". Khu vườn của gia đình anh, nước đã ngập sâu 0,4 m, những cây mai trồng hơn 2 năm đang úa lá.
Người hàng xóm của anh Hiếu, chị Lê Thị Năm, chủ vườn mai hơn 3 tuổi tại khu phố 3, cũng đang xót xa bởi vườn mai rộng hơn 3.000 m2 của chị đã có dấu hiệu vàng lá do ngập nước. Đây là lứa mai trồng đã hơn 3 năm và bắt đầu bán được. "Nếu bình thường, khu vườn sẽ cho thu nhập khoảng 30 triệu trong dịp Tết này. Trừ chi phí một nửa thì gia đình cũng còn 15 triệu. Bây giờ bị ngập chắc chết hết", chị Năm thở dài.
Nhà ông Hồ Văn Phát có gần 12.000 m2 đất nằm sát bờ sông Vàm Thuật. Trong mấy ngày qua, khu vườn trồng bưởi và cây cảnh của gia đình ông liên tục bị ngập sâu trên 0,7 m. Ban đêm nước tràn bờ vào vườn thì ban ngày, khi nước ngoài sông rút, ông lai đem máy bơm hút nước từ trong vườn ra sông. Cứ như vậy, mỗi ngày ông phải mất 10 lít xăng để bơm chống úng cứu cây. "Biết sao được bây giờ, thấy cây bị ngập như vậy tôi xót lắm, thà như không thấy, kỳ này có lẽ thất thu rồi", ông nói mặt buồn rười rượi.
Những hộ trồng cây cảnh lo lắng nếu nước không rút thì có nguy cơ trắng tay. Chỉ tính 3 khu phố của phường An Phú Đông đã có gần 10 ha đất canh tác của người dân bị ngập nặng. Trước đó, do ảnh hưởng của triều cường, khu vực này đã bị ngập nhẹ. Những khu vực ngập nặng của khu phố 1 là tổ 1 (ngập gần 50%), tổ 10 (40%), khu phố 3 ngập 30%, nước tràn lên cả đường vào.
Người dân ở phường An Phú Đông đang đắp lại bờ bao bị sạt sáng ngày 30/9. |
Không chỉ ngoài vườn mà ngay cả trong nhà nước cũng ngập lênh láng. Nhà gia đình anh Võ Văn Cơ và chị Trần Thị Hồng tại tổ 4 khu phố 3 liên tục bị ngập trong mấy ngày triều cường. Ban ngày nước rút chỉ còn 0,2 m, nhưng ban đêm ngập sâu trên 0,5 m. Khu nhà trọ của công nhân phía sau còn bi đát hơn. Do nước ngập đã lâu nên nền và tường đã bị nứt và sụt xuống. "Mấy ngày nay phải nghỉ việc ở nhà, mọi sinh hoạt và nghỉ ngơi của cả gia đình đều tập trung trên chiếc giường gỗ này", anh Dương Gia Thành, công nhân lò vôi, nói. Còn bà Tư Lẻ 70 tuổi ở khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, than thở: "Ngập hoài à không làm ăn gì được hết, mấy ngày trước tui còn mang rau ra chợ bán, nhưng mấy hôm này nước ngập chết hết rồi. Tụi tui có kiến nghị lên phường rồi, mong người có trách nhiệm xuống coi dùm cho bà con nhờ".
Chị Trần Thị Kim, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết, mặc dù phường đã có sự chuẩn bị trước cho đợt triều cường này nhưng không xuể. Mấy ngày qua, cán bộ phường đã đến tận nơi đốc thúc người dân sửa chữa, gia cố những điểm bờ bao bị sạt. Hiện nay chỉ còn một điểm nặng nhất tại khu phố 1, ngoài ra có nhiều chỗ tràn bờ mà phường chưa thể thống kê hết. Theo anh Huỳnh Văn Danh, cán bộ quản lý đô thị, năm nay các điểm bờ bao xung yếu trên tuyến sông Sài Gòn và Vàm Thuật bị hư hại nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là các phương tiện giao thông thuỷ có trọng tải lớn thường xuyên lưu thông va chạm gây sạt lở bờ bao. Điển hình là tại khu vực bờ sông Vàm Thuật, phường An Phú Đông.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, đợt triều cường từ ngày 28 đến 30/9 đã làm vỡ bờ bao rạch Trùm Bích dài 3 m, rạch Giao Khẩu dài 3 m, làm ngập 2 ha ở phường Thạch Lộc, quận 12. Cũng trên địa bàn quận 12, đoạn bờ bao phường An Phú Đông đã bị nước sông Vàm Thuật xé toạc. Tại quận Thủ Đức, ngày 29/9, ở phường Hiệp Bình Phước, triều cường đã làm vỡ hai đoạn bờ bao dài 4 m và đoạn bờ ở khu phố 5 dài 7 m. Ước tính có khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập nước. Nhiều tuyến đường như Ung Văn Khiêm, quốc lộ 13, D2, Chu Văn An, Bùi Hữu Nghĩa... đã bị ngập sâu từ 0,3 m đến 0,7 m.
Theo thông báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, dự báo đợt triều cường này sẽ đạt đỉnh vào ngày 30/9, sau đó xuống dần.
Việt Hòa