Các khu nhà sẽ được xây dựng khang trang hơn. |
Ngoài ra, TP HCM tạo quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp; hoàn tất việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở. Mục tiêu của thành phố là nâng diện tích nhà ở bình quân từ 10 m2 lên 14,2 m2, trung bình mỗi năm phải xây dựng 5 triệu m2 nhà ở.
Chương trình di dời, tái định cư dân sống ven và trên kênh rạch nội thành triển khai từ vài năm nay đã di dời được 7.000 hộ ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hiện dự án Đông Tây đang di dời hơn 5.000 hộ sống ven bờ Bắc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Quý I năm nay, thành phố cũng đã di dời xong gần 250 hộ sống ven kênh Cầu Mé, rạch Hàng Bàng. Dự án xử lý nước thải kênh Tân Hóa - Lò Gốm đang trình phê duyệt khu tái định cư 2.500 hộ, dự kiến hoàn thành di dời vào tháng 12 tới. Các hộ sống ven, trên kênh nước đen, rạch Cầu Bông, Cầu Sơn… lần lượt sẽ hoàn thành di dời, tái định cư trong năm 2005.
Từ nay đến năm 2005 thành phố sẽ tháo dỡ lần lượt 47 chung cư hư hỏng rất nặng để xây dựng lại hoặc sửa chữa bán theo quy định nhà thuộc sở hữu nhà nước. Còn lại 23 chung cư sẽ sửa chữa lại. Thành phố đã chuẩn bị quỹ nhà trung chuyển khoảng 300 căn, đồng thời lập dự án xây dựng hơn 1.000 căn hộ để tái định cư theo hình thức cuốn chiếu. Cuối năm sau, phải giải quyết cơ bản 105 chung cư hư hỏng nặng cần thay thế.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì chương trình “ngói hóa nhà ở cho nông thôn ngoại thành” với chỉ tiêu xây mới 40.000 căn, sửa chữa 25.000 căn nhà. Ngoài ra, thành phố cũng tập trung phát triển các khu dân cư mới, các dự án lớn như An Phú - An Khánh 140 ha, Thạnh Mỹ Lợi 110 ha, Bắc Rạch Chiếc 100 ha…
Như vậy, đến năm 2010 toàn bộ chương trình nhà ở thành phố cần nguồn vốn lên đến 53.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách khoảng 13.000 tỷ đồng (chưa kể tiền đền bù giải tỏa và chi phí hạ tầng), chiếm tỷ lê 25%, còn lại là vốn huy động từ doanh nghiệp, nhân dân và vốn vay ngân hàng.
Thiên Nguyên