Ngày 12/8, Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM thành lập các tổ phản ứng nhanh tại 24 quận huyện trong suốt thời gian chống dịch nhằm tuyên truyền phòng bệnh, phát hiện sớm ca nghi ngờ, hướng dẫn thăm khám và giám sát cách ly. Sở Y tế cũng yêu cầu rà soát trang thiết bị, nhân sự tại từng bệnh viện để có thể thực hiện việc cách ly bệnh nhân ngay khi có ca nghi ngờ.
Về tình hình phòng dịch, cũng trong sáng nay, đại diện Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng và Trung tâm Kiểm dịch quốc tế đã có buổi kiểm tra giám sát tình hình phòng dịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đánh giá của Sở, mọi phương án đối phó Ebola tại thành phố có lượng khách quốc tế nhập cảnh đông nhất nước đã sẵn sàng.
Các máy đo thân nhiệt tại sân bay đang hoạt động 24/24. Ảnh: Thiên Chương |
Sân bay Tân Sơn Nhất hiện có 4 máy đo thân nhiệt để kiểm tra, phát hiện sớm khách nhập cảnh có dấu hiệu sốt, đặt tại hai lối vào khi hành khách vừa xuống máy bay. Các máy này hoạt động 24/24 và kiểm tra tất cả các hành khách đến từ các quốc gia và đặc biệt lưu ý những khách đến từ các nước có dịch Ebola. Người bị phát hiện thân nhiệt cao sẽ được mời đến phòng kiểm dịch quốc tế để kiểm tra các bước tiếp theo.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế cho biết, nếu có ca bệnh nghi ngờ thì sẽ được khám. Xác định đúng là bị sốt thì nhân viên kiểm định y tế sẽ đến khu kiểm dịch để làm thủ tục ra khỏi sân bay luôn cho khách. Người bệnh sẽ được xe cấp cứu đưa về Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM để cách ly điều trị và kiểm tra tiếp xem có phải mắc Ebola không.
Theo ông Tâm, lượng người từ các nước đang có dịch Ebola nhập cảnh bằng đường hàng không đến sân bay là rất thấp. Mỗi ngày chỉ vài trường hợp. Cụ thể ngày 11/8 chỉ có một trường hợp nhưng không có biểu hiện bệnh, song những ai đến từ các quốc gia này đều phải thực hiện các tờ khai y tế và được nhắc nhở theo dõi sức khỏe thường xuyên, kể cả khi đã về nơi cư trú.
"Riêng những trường hợp không trực tiếp đến từ các nước có bệnh, nhưng trước đó 21 ngày từng đi đến các nước này, lực lượng công an cửa khẩu sẽ có các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và yêu cầu đến bàn kiểm dịch y tế để khai báo", ông Tâm cho biết.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, người trực tiếp giám sát chống dịch khẳng định các phương án nhằm phát hiện những ca nghi ngờ mắc bệnh đều đã được tính toán. Ngoài thắt chặt giám sát tại tất cả các cửa khẩu, do quan ngại hành khách về đến cộng đồng mới phát bệnh, Sở đã có kế hoạch tập huấn cho tất cả nhân viên y tế của các bệnh viện cách nhận biết ca bệnh được phát hiện tại cộng đồng.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM trang bị sẵn khu cách ly dành cho những ca bệnh dễ lây nhiễm. Ảnh: Thiên Chương |
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM được phân công là nơi đầu tiên tiếp nhận điều trị nếu có ca bệnh. Tại đây bệnh nhân sẽ hoàn toàn được cách ly và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.
Bệnh Ebola có nguồn truyền bệnh có thể từ động vật, mầm bệnh được cho là xuất phát từ dơi ăn quả, tinh tinh, khỉ đột, chuột, linh dương… Virus Ebola có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc, tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc bị tổn thương, dịch tiết cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh.
Dịch Ebola lần đầu ghi nhận vào năm 1976 tại Sudan khiến hơn 600 trường hợp mắc. Đặc biệt, từ tháng 12/2013 dịch bắt đầu có xu hướng gia tăng rất nhanh, bắt nguồn từ Sierra Leone và Guinea, sau đó lan đến Liberia và gần đây nhất là Nigeria. Con số tử vong vì bệnh do virus Ebola đã nâng lên trên 1.000 với hơn 1.800 ca mắc. Sự lây lan nhanh chóng và tỷ lệ tử vong cao của Ebola đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá đây là đợt bùng phát dịch chưa từng có.
Thiên Chương