Theo đề tài "Xây dựng mô hình công ty cổ phần quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn dân cư" của nhóm sinh viên này thì, thay vì coi rác là chất thải như trước đây, trong tương lai rác có thể trở thành nguồn tài nguyên. "Chúng em đã có những nghiên cứu và điều tra thực tế, việc biến rác thành tài nguyên có ích là rất khả quan", Vũ Công Bình, trưởng nhóm sinh viên xây dựng đề tài khẳng định.
Rác sẽ được phân loại để bán chứ không còn đem đổ đi như thế này. Ảnh: Việt Hùng |
Vũ Công Bình và 2 cộng sự của mình đã đi điều tra thực tế tại một số quận của thành phố. Kết quả cho thấy, trung bình một gia đình 4 người mỗi ngày thải ra 4,5 kg rác trong đó 90% là những sản phẩm có thể dùng được. Nếu đem phân loại, rác sẽ được chia làm 3 nhóm: nhóm rác hữu cơ như cọng rau, lá cây, củ quả... được dùng để sản xuất phân bón. Các loại bịch nilon, vỏ chai nhựa... có thể tái chế hạt nhựa HDPE đem bán cho các cơ sở có nhu cầu. 10% còn lại là các chất thải rắn không thể dùng được sẽ đem chôn lấp.
Nếu chỉ tính giá 200 đồng/kg rác, mỗi tháng một hộ 4 người sẽ thu về khoảng 30.000 đồng thay vì phải nộp 10.000 đồng/tháng cho nhân viên vệ sinh như hiện nay.
Đây là ý tưởng táo bạo và rất có thể thành hiện thực vì đã đánh đúng vào tâm lý các bà nội trợ vốn rất tính toán trong chi tiêu. Thạc sĩ Thái Văn Nam, giáo viên hướng dẫn nhóm sinh viên cho biết, hiện ở nước ta có 2 thị xã Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã áp dụng thu gom rác miễn phí tại nhà dân sau đó đem phân loại tái chế. "Nếu đề tài này được triển khai và áp dụng đầu tư trong thực tế, tôi tin rằng sẽ mang lại hiệu quả góp phần thay đổi điều kiện vệ sinh ở TP HCM", ông Nam nói.
Sẽ thay đổi ý thức người dân trong việc vứt rác thải
Đề tài trên cũng đã được Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP HCM quan tâm. Hiện 3 sinh viên chủ đề tài đang được phòng quản lý Chất thải rắn của Sở tạo điều kiện xuống các quận, huyện để tìm hiểu sâu hơn về tình hình xử lý rác. Ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng quản lý chất thải rắn Sở TN&MT cho biết: "Đây là đề tài mang tính ý tưởng mới và có khả năng ứng dụng cao, nếu đem áp dụng có thể thay đổi điều kiện vệ sinh và ý thức bảo vệ môi trường của người dân thành phố".
Khi đã có thể bán được, sẽ không có cảnh rác bị vứt chỏng trơ ngay hè phố gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Hải Ngọc |
Ông Việt cho biết thêm, hiện nay UBND TP HCM đang duyệt dự án thí điểm phân loại rác ngay tại gia đình của Sở TN&MT. Theo đó, mỗi gia đình sẽ được phát 2 thùng rác để các bà nội trợ có thể bỏ rác hữu cơ và vô cơ ra 2 nơi khác nhau. Hằng ngày, nhân viên thu gom rác sẽ đến đem rác đi mà người dân không phải trả thêm bất cứ khoản tiền nào. Rác sẽ được đem đến một cơ sở của thành phố để phân loại và tái sử dụng bán lấy tiền trả cho đơn vị thu gom rác.
Dự án sẽ được áp dụng tại một số phường xã của các quận: 1, 4, 5, 6, 10 và huyện Củ Chi. Vào ngày 9/3 tới, dự án này sẽ được triển khai thí điểm tại các gia đình ở phường 8, quận 6.
Việt Hùng