HĐND giao UBND thành phố khẩn trương chủ động cùng các bộ ngành hoàn chỉ hồ sơ đẻ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. HĐND cũng chấp thuận phương án vận tải hành khách công cộng và lộ trình giảm xe cá nhân, đặc biệt là xe hai bánh gắn máy đến năm 2005. Xe gắn máy sẽ giảm thông qua các biện pháp kinh tế, điều kiện đăng ký và xử phạt nghiêm, triệt để mọi hành vi vi phạm Luật giao thông. Tăng cường giáo dục tuyên truyền luật lệ giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự viên ở những nơi hay xảy ra ùn tắc.
Về việc điều chỉnh giờ làm việc và giờ học, trong thời gian trước mắt HĐND thành phố chỉ chấp thuận thí điểm điều chỉnh giờ làm việc cục bộ đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp đông công nhân, một số trường học đông học sinh.
Trong khi Chính phủ chưa ban hành nghị định về xử phạt hành chính phù hợp với đặc thù của thành phố, HĐND thành phố chấp thuận áp dụng tạm thời việc tăng thẩm quyền xử phạt hành chính cho các phường, xã, thị trấn; chấp thuận những biện pháp và mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh mỗi trường như tờ trình của UBND thành phố.
Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh hải cho rằng vấn đề quan trọng đầu tiên trong năm nay là thiết lập cho được trật tự giao thông đô thị. Thành phố sẽ phấn đấu giảm 1/3 số điểm và số vụ ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời, xử lý thật nghiêm và chấm dứt tệ nạn đua xe trái phép, hạn chế xe hai bánh gắn máy theo lộ trình chủ động của thành phố. Thành phố cũng sẽ có các biện phát mạnh để thiết lập trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng. Các công trình xây dựng không phép, trái phép hoặc trái quy hoạch sẽ bị tháo dỡ vô điều kiện.
(Theo Tuổi Trẻ)